Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tặng quà cho bệnh nhân ung thư

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước trong vấn đề huy động nguồn lực từ ngân sách nhà nước đầu tư cho y tế, nguồn lực từ xã hội hóa, nhất là những cơ sở y tế để đáp ứng nguyện vọng của người dân. 


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tặng quà cho bệnh nhân ung thư - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.


 Nhân  dịp Tết cổ truyền dân tộc Đinh Dậu 2017, chiều 23/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến nói chuyện với y, bác sỹ Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, Hà Đông, Hà Nội, thăm và tặng quà cho các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. 


Chủ tịch Quốc hội chia sẻ trước những khó khăn của đội ngũ cán bộ quản lý, bác sĩ, y sĩ, y tá, điều dưỡng đang làm việc ở Bệnh viện K Trung ương, đặc biệt là cơ sở Tân Triều và cho rằng nếu như bệnh viện nào cũng xây dựng được như Bệnh viên K, cơ sở Tân Triều thì người dân sẽ bớt khó khăn. Đây cũng là chủ trương của Đảng, Nhà nước trong vấn đề huy động nguồn lực từ ngân sách nhà nước đầu tư cho y tế, nguồn lực từ xã hội hóa, nhất là những cơ sở y tế để đáp ứng nguyện vọng của người dân.


Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh ngoài chức năng khám, điều trị bệnh ung, bướu, Bệnh viện K còn làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế, là cơ sở để cho sinh viên ngành y đến nghiên cứu, học tập. Quốc hội luôn đồng hành, sát cánh, chia sẻ những khó khăn và cùng chung vui với những thành tựu của ngành y tế nói chung và Bệnh viện K nói riêng. Chủ tịch Quốc hội mong muốn, đây thực sự trở thành bệnh viện đầu ngành về điều trị ung bướu cho người dân, giúp người dân vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác