Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Lễ hội kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

(VOV5) -Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định: Năm Kỷ Dậu 1789 đã đi vào lịch sử dân tộc và lòng người Việt Nam. 

Sáng 9/2 (tức mùng 5 Tết Kỷ Hợi), Lễ hội kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2019) diễn ra tại Hà Nội. 

Tại đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ôn lại chiến công hiển hách đại phá 20 vạn quân Mãn Thanh, tưởng nhớ công lao to lớn của người Anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng các tướng lĩnh, chiến sĩ nghĩa quân Tây Sơn và những người con đất Việt anh dũng chống giặc ngoại xâm, giải phóng đất nước, giữ vững độc lập. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Lễ hội kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Lễ kỷ niệm. Ảnh VOV.VN 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định: Năm Kỷ Dậu 1789 đã đi vào lịch sử dân tộc và lòng người Việt Nam. Đó là một trong những mùa Xuân kỳ diệu nhất, tiêu biểu cho ý chí quật cường, cho sức mạnh tinh thần đại đoàn kết của dân tộc, tiêu biểu cho sức mạnh phi thường, ý chí kiên cường, lòng quả cảm và sự sáng tạo phong phú của dân tộc.

Tại Lễ hội kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt “ Gò Đống Đa” cho đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội và quận Đống Đa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Lễ hội kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa - ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa 

Trước đó, ngày 8/2 (tức mồng 4 Tết Kỷ Hợi 2019), tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng,  dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ nghĩa quân Tây Sơn và 3 anh em Tây Sơn và khai hội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao 50 suất quà và 50 chiếc xe đạp cho những hộ gia đình và học sinh nghèo xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác