Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc: Xác định lộ trình hợp tác quốc tế phù hợp, thực chất, hiệu quả

(VOV5) - Hội thảo nhằm xác định phương pháp, nội dung, lộ trình hợp tác phù hợp, góp phần giúp Việt Nam nâng cao năng lực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế về “Nâng cao năng lực của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc”. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam kiêm Đại diện Thường trú của UNDP tại Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.

Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc: Xác định lộ trình hợp tác quốc tế phù hợp, thực chất, hiệu quả - ảnh 1 Các bác sĩ quân y Việt Nam chuẩn bị rời sân bay quốc tế Juba đến Bentiu, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Ảnh: TTXVN

Hội thảo nhằm xác định phương pháp, nội dung, lộ trình hợp tác phù hợp, góp phần giúp Việt Nam nâng cao năng lực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, xây dựng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam thành Trung tâm đào tạo, huấn luyện ở khu vực và quốc tế về lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Trên cơ sở đánh giá những nguồn lực, kinh nghiệm còn thiếu hụt, những nhu cầu trước mắt và lâu dài của Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đại diện các tổ chức quốc tế và quốc gia đối tác nghiên cứu khả năng, nguồn lực hỗ trợ của mình để thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Việt Nam một cách hiệu quả, phù hợp hơn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác