An sinh xã hội, chìa khóa để đạt thành công về trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái

(VOV5) - Cùng với việc chăm lo phát triển an sinh xã hội, Đảng và Nhà nước Việt Nam rất quan tâm tới thúc đẩy bình đẳng giới.

 
Ngày 31/3, tại Hà Nội, Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Tọa đàm chính sách “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái vào hệ thống an sinh xã hội: Ưu tiên cho phát triển”. Phát biểu tại đây, bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nhấn mạnh phát triển hệ thống an sinh xã hội là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

An sinh xã hội, chìa khóa để đạt thành công về trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái  - ảnh 1

Cùng với việc chăm lo phát triển an sinh xã hội, Đảng và Nhà nước Việt Nam rất quan tâm tới thúc đẩy bình đẳng giới. Nhiều chính sách quan trọng về bình đẳng giới đã được ban hành và triển khai nhằm tạo dựng khung pháp lý và môi trường thuận lợi cho việc thực hiện bình đẳng giới nói chung và trong lĩnh vực an sinh xã hội nói riêng. 

Về phần mình, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm giám đốc điều hành UN Women bà Phumzile mlambo Ngcuka cam kết UN Women sẽ tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc tăng cường an sinh xã hội và công bằng xã hội. 
Các đại biểu tham dự tọa đàm đóng góp ý kiến tham luận với các chủ đề: chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và những đóng góp trong cải thiện việc làm cho phụ nữ; kinh nghiệm trong xây dựng và triển khai các chính sách an sinh xã hội và cung cấp dịch vụ xã hội cho người dân; định hướng và cách tiếp cận phát triển an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái, ưu tiên các nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương như phụ nữ nghèo, nữ dân tộc thiểu số, lao động di cư…
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác