Ban chỉ đạo Tây nam Bộ chúc Tết đồng bào Khmer

 (VOV5) - Nhân dịp tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer, sáng 11/4 đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ do ông Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ dẫn đầu đến chúc Tết Hội đoàn kết sư sãi Thành phố Cần Thơ; Học viện Phật giáo Nam tông Khmer; các chùa Khmer và gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Ban chỉ đạo Tây nam Bộ chúc Tết đồng bào Khmer - ảnh 1
Thăm hỏi các sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer (Ảnh: TTXVN)

 Ông Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ gửi lời chúc mừng năm mới đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, A-cha, cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể đồng bào dân tộc Khơ me Nam Bộ nhân dịp Tết cổ truyền.


Đại diện các vị chức sắc ở các chùa, các gia đình chính sách, gia đình nghèo dân tộc Khmer khẳng định sẽ chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, phát huy những thành quả đã đạt được, tích cực lao động sản xuất, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sát cánh cùng chính quyền địa phương khắc phục khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, cùng chung tay xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Phản hồi

Các tin/bài khác