Các hoạt động kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

(VOV5) -  Chương trình ca múa nhạc với chủ đề “Hào khí Sài Gòn”, tái hiện không khí hào hùng của thời khắc lịch sử khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng
Các hoạt động kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước  - ảnh 1 Bắn pháo hoa kỷ niệm chiến thắng 30/4.

Sáng 30/4, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mít tinh và biểu diễn văn nghệ chào mừng 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018). Chương trình ca múa nhạc với chủ đề “Hào khí Sài Gòn”, tái hiện không khí hào hùng của thời khắc lịch sử khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng diễn ra tại Công viên Văn hóa Đầm Sen. Tại các bảo tàng như: Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Chiến dịch 30/4… tổ chức nhiều cuộc giao lưu gặp gỡ với các nhân chứng lịch sử, triển lãm tranh, ảnh, hiện vật… giúp người dân tìm hiểu về cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các hoạt động kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước  - ảnh 2 Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân xếp hàng trật tự vào thăm nhà Bác ở Làng Sen.

Trưa 30/4, đoàn đua xe đạp xuyên Việt với chủ đề Non sông liền một dải sẽ về đến Hội trường Thống Nhất. Tối 30/4, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ diễn ra Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt phục vụ nhân dân. Đặc biệt, 21 giờ ngày 30/4, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa trong vòng 15 phút tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn và tại Công viên văn hóa Đầm Sen.

Các hoạt động kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước  - ảnh 3 Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông nhằm kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 46 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị. 

Ngày 29/4, Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đón hàng ngàn lượt du khách về đây viếng thăm và báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ông Nguyễn Đăng Dũng, du khách đến từ thành phố Đà Nẵng, bày tỏ: “Tôi rất là tự hào vì hôm nay lại được về xem lại những di tích lịch sử, những năm tháng vất vả của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đây, tôi cũng có dẫn thêm gia đình về để thăm quê Người, thông qua đó để giáo dục con cháu mình những vất vả hy sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Ngày 30/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ hội Thống nhất non sông năm 2018, chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018), 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2018). Sau  lễ Thượng cờ, diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thể thao như: Hội bài chòi, hội đua thuyền trên sông Bến Hải cuốn hút hàng vạn người dân và du khách. Cựu chiến binh Nguyễn Đức Trung, ở tỉnh Quảng Trị từng chiến đấu và bảo vệ lá cờ độc lập bên bờ sông giới tuyến Hiền Lương, xúc động kể: “Tôi rất là phấn khởi, tất cả nhân dân đều tập trung về đây dự. Mỗi lần cờ kéo lên thì bản thân chúng tôi thấy sung sướng. Khi chào cờ nước mắt lại rưng rưng.”

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chiều 28/4, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc ở Thủ đô Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức chương trình liên hoan văn nghệ và giao lưu thể thao với sự tham gia của Đại sứ quán Lào tại Trung Quốc.

Các hoạt động kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước  - ảnh 4 Đại hội thể thao sinh viên Việt Nam tại Thủ đô Moscow năm 2018. Ảnh: nhandan.com.vn

Đại hội thể thao sinh viên Việt Nam tại Thủ đô Moscow năm 2018 chính thức diễn ra từ 29/4 đến 6/5. Đây là hoạt động thường niên do Ban can sự Đoàn tại Liên bang Nga tổ chức để chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc.

Các hoạt động kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước  - ảnh 5 Đại sứ Lê Huy Hoàng phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm. Ảnh: ĐSQ.

Cũng trong ngày 29/4, tại Thủ đô Maputo, Mozambique, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Cộng đồng người Việt tại Mozambique tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác