Các tổ chức, cá nhân quyên góp 9 tỷ đồng xây dựng trường học trên đảo Sinh Tồn

(VOV5) - 9 tỷ đồng là khoản kinh phí mà chương trình "Vì học sinh Trường Sa thân yêu" – giai đoạn 1 nhận được từ khi chính thức phát động vào ngày 30/8/2013 đến nay. Ngoài sự đóng góp của các doanh nghiệp lớn, chương trình cũng nhận được sự đóng góp của các đoàn thể, trường học, đông đảo học sinh, công nhân, cán bộ hưu trí và Việt kiều ở các nước Đức, Nga, Hungary, Áo, Ba Lan.... Đây được xem là những nghĩa cử đầy tình cảm, trách nhiệm trong việc đóng góp chăm lo thế hệ trẻ tại Trường Sa.

Các tổ chức, cá nhân quyên góp 9 tỷ đồng xây dựng trường học trên đảo Sinh Tồn  - ảnh 1
Học sinh ở đảo Trường Sa. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)


Tại lễ sơ kết giai đoạn 1 chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”, diễn ra sáng 31/10, Ban chỉ đạo chương trình đã trao số tiền 6 tỷ đồng cho huyện Trường Sa để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc khởi công xây dựng công trình trong thời gian sớm nhất để có trường vào năm học 2014-2015. Ông Mai Ngọc Phước, Phó Tổng biên tập báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng: “Đây là một chương trình mang ý nghĩa to lớn. Ngoài việc xây trường học cho con em vùng đảo xa, cho nhân dân yên tâm học hành, sinh sống ở các vùng đảo, chương trình này còn thể hiện tấm lòng của người dân ở đất liền đối với bà con ở vùng đảo. Chúng tôi rất hy vọng bà con, nhân dân, các doanh nghiệp cùng nhau hỗ trợ giúp hoàn thành chương trình Vì học sinh Trường Sa giai đoạn 2 này”.


Chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” giai đoạn 2 hướng tới mục tiêu vận động 12 tỷ đồng để xây dựng một trường học trên đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác