Chào đón Đoàn Thể thao Việt Nam với tấm Huy chương Vàng Olympic lịch sử

(VOV5) - Tối 14/8, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, người giành 1 Huy chương Vàng, một Huy Chương Bạc môn bắn súng tại Thế vận hội Olympic Rio 2016, đã về tới Hà Nội. 


Chào đón Đoàn Thể thao Việt Nam với tấm Huy chương Vàng Olympic lịch sử - ảnh 1
Người hùng Hoàng Xuân Vinh trở về trong vòng tay người hâm mộ sau thành công lịch sử tại Olympic Rio 2016 với 1 HCV và 1 HCB. (Ảnh: Trọng Phú).



Với hai tầm huy chương, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã mang lại niềm tự hào không chỉ cho đội tuyển bắn súng Việt Nam mà còn cho ngành thể thao và hàng triệu người dân Việt Nam.  Thành tích này giúp Hoàng Xuân Vinh lọt vào top 10 vận động viên hay nhất của Olympic lần này. Xúc động trước sự đón tiếp nhiệt tình của đông đảo người hâm mộ và đồng đội, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chia sẻ: "Tôi rất là vui và hạnh phúc khi mà tất cả mọi người cũng như là khán giả hâm mộ thể thao đã ra tận sân bay để đón đoàn. Tôi cũng rất bất ngờ, vì tôi cũng không nghĩ là mình được chào đón nồng nhiệt như vậy, đó là tình cảm mà người hâm mộ đã dành cho tôi, tôi rất hạnh phúc. Tôi hi vọng trong tương lai thể thao Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa."


Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung chia sẻ: Cho đến lúc này bà vẫn chưa hết bất ngờ bởi thành tích kỳ diệu của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh: "Chúng tôi cũng đã có một kế hoạch là khi chúng tôi đi thi đấu Olympic là chúng tôi phải tranh chấp huy chương, và chúng tôi mới dừng ước mơ ở cái huy chương đồng. Còn thực sự việc đạt được tấm huy chương vàng và huy chương bạc của Hoàng Xuân Vinh là ngoài sức tưởng tượng. Rõ ràng đấu trường Olympic là một đấu trường vô cùng khắc nghiệt, khi đó có thể nói là Hoàng Xuân Vinh đã thăng hoa và xuất thần. Tôi tự hào vì tôi đã có học trò có thể mang vinh quang về cho đất nước Việt Nam."

Đón đoàn Thể thao Việt Nam tại sân bay Nội Bài, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng, khẳng định sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, đặc biệt là trong đối tượng thanh thiếu niên, học sinh. Đồng thời ngành sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển những môn trọng điểm, trong đó tập trung vào các môn thể thao cơ bản như: bắn súng, điền kinh, bơi, cử tạ, thể dục dụng cụ… nhằm hướng tới những mục tiêu xa hơn, cao hơn và chắc chắn hơn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác