Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3: Cầu nối giao lưu, trao đổi văn hóa

(VOV5) - Đài TNVN hy vọng cuộc thi sẽ mang đến một sân chơi lành mạnh để các nghệ sĩ trẻ thể hiện bản thân, đồng thời có thể ươm mầm và nuôi dưỡng các tài năng âm nhạc trong cộng đồng ASEAN.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (1967 -2017) và 72 năm thành lập Đài TNVN, Đài TNVN tổ chức Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 để góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa các quốc gia thành viên ASEAN và 3 nước khách mời Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3: Cầu nối giao lưu, trao đổi văn hóa - ảnh 1

Buổi họp báo về sự kiện

Đây là lần đầu tiên Đài Tiếng nói Việt Nam đăng cai tổ chức một cuộc thi dành cho các thí sinh khu vực ASEAN chuyên theo dòng nhạc Pop. Đây là dòng nhạc gần gũi và dễ được giới trẻ đón nhận, tạo điều kiện cho sự giao lưu, học hỏi và phát triển về âm nhạc lẫn nhau của các nước ASEAN.

Tham gia cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 là 24 ca sĩ, trong đó có 19 ca sĩ thuộc các nước ASEAN và 5 ca sĩ đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Các thí sinh phải thể hiện được các kỹ thuật âm nhạc, giọng hát và một số tiêu chí phụ.

Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 mang tính chất giao lưu văn hóa, do đó, thí sinh còn phải thể hiện được các nét văn hóa đặc sắc của quốc gia mình. Đài TNVN hy vọng cuộc thi sẽ mang đến một sân chơi lành mạnh để các nghệ sĩ trẻ thể hiện bản thân, đồng thời có thể ươm mầm và nuôi dưỡng các tài năng âm nhạc trong cộng đồng ASEAN.

Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3: Cầu nối giao lưu, trao đổi văn hóa - ảnh 2

Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, phát biểu tại buổi họp báo về sự kiện (Ảnh: Đức Anh/VOV5) 

Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết: "Trước đây Đài TNVN từng tổ chức cuộc thi “Tiếng hát ASEAN”, trong đó các ca sĩ có thể trình bày các dòng nhạc khác nhau. Lần này chúng tôi chỉ chọn nhạc Pop bởi chúng tôi mong muốn các ca sĩ trẻ tham gia và tập trung vào lứa tuổi 18 - 35. ASEAN là một tổ chức khu vực thành lập đã được 50 năm, tương lai của ASEAN phải là thanh niên, những người đó sẽ chung tay xây dựng cộng đồng ASEAN được hình thành từ năm 2015 với 3 trụ cột là Chính trị - Kinh tế - Văn hóa Xã hội. Tiếng hát cũng là một trong những hoạt động văn hóa xã hội giúp tăng cường hữu nghị, tăng cường sức mạnh của ASEAN mà chúng ta đang hướng tới".

Thông qua âm nhạc, công dân các nước ASEAN và các nước trên thế giới sẽ thêm hiểu biết về nền văn hóa phong phú, giàu bản sắc của các nước ASEAN. Với vai trò đơn vị chủ trì và tổ chức cuộc thi, Đài TNVN hy vọng việc tổ chức “Tiếng hát ASEAN+3” sẽ trở thành điểm nhấn trong các hoạt động của mình và khẳng định tầm quan trọng, những đóng góp to lớn của một tổ chức truyền thông quốc gia trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới; tạo môi trường hợp tác hòa bình, hữu nghị, thân thiện và phát triển. 

Ông Vũ Hải nhấn mạnh: "Với sự kiện này các ca sĩ sẽ mang đến một sắc thái, một hoạt động văn hóa có ý nghĩa nhân dịp chúng ta kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, và góp phần tăng cường hợp tác hữu nghị về văn hóa giữa các nước trong thành viên ASEAN. Chúng tôi cũng muốn cố gắng tổ chức một cuộc thi có sự tham gia của các nước đối tác để góp phần tăng cường hữu nghị giữa ASEAN và các đối tác của mình trong khu vực".

Các đêm diễn của cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 được tổ chức vào các ngày 19 và 20/08/2017, tại tỉnh Thanh Hóa. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên các kênh phát thanh và truyền hình của VOV gồm  VTC1, VTC3, VOVTV, VOV3, VOV5.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác