Cứu trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn

(VOV5) - Ngày 18/3, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định cứu trợ khẩn cấp bước đầu cho đồng bào 11 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn.

Ông Đoàn Văn Thái, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cho biết: “ Việc đầu tiên là cứu trợ khẩn cấp, sau đó đánh giá, khảo sát nhu cầu và hỗ trợ sinh kế trong giai đoạn tái thiết phục hồi. Chúng tôi đồng thời hỗ trợ trực tiếp nước uống cho người dân. Từ nay đến chủ nhật, nước uống của Hội Chữ thập đỏ sẽ đến 1000 hộ gia đình ở mỗi tỉnh công bố thiên tai. Ngay trong sáng nay, chúng tôi đã chuyển tiền cho địa phương và các địa phương chủ động mua nguồn nước đóng bình để trao trực tiếp cho các địa phương”.

Cứu trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn  - ảnh 1
Cán bộ, nhân viên Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng đại diện các tổ chức quốc tế quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bị hạn hán và xâm nhập mặn.Ảnh: sggp


Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (tại Việt Nam) ra Lời kêu gọi quốc tế ủng hộ nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai. Hiện, cả nước có 43/63 tỉnh, thành phố chịu thiệt hại nặng nề của hạn hán, trong đó 12 tỉnh đã công bố tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn. Hàng triệu người bị thiếu nước sinh hoạt, hàng trăm nghìn ha cây trồng và vật nuôi bị thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và dân sinh.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác