Đại lễ Phật đản năm nay được tổ chức trang trọng tại các địa phương trong cả nước

(VOV5) -Phật giáo Việt Nam với truyền thống gần 2000 năm luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Sáng 29/5, tại Chùa Quán Sứ (Hà Nội), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ kính mừng Phật đản, phật lịch 2562, dương lịch 2018. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định: Phật giáo Việt Nam với truyền thống gần 2000 năm luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Đại lễ Phật đản năm nay được tổ chức trang trọng tại các địa phương trong cả nước - ảnh 1Phó Thủ trướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ -Ảnh VOV

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: "Đảng Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực trong truyền thống dân tộc. Kỷ niệm Đại lễ Đức Phật đản sinh, tôi đề nghị các bộ, ngành Trung ương và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện để các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng hoạt động theo đúng pháp luật, tạo một môi trường sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, lành mạnh trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta và cùng nhau xây dựng đất nước phát triển, góp phần xây dựng thế giới hòa bình".

Đại lễ Phật đản năm nay được tổ chức trang trọng tại các địa phương trong cả nước - ảnh 2Nghi lễ phóng sinh sau buổi lễ. Ảnh VOV 

Đại lễ Phật đản năm nay, tại Thành phố Huế, hầu hết các chùa, Phật tử trên địa bàn tỉnh đều tham gia các chương trình từ thiện, tặng quà đến với người nghèo, người già không nơi nương tựa, bệnh  nhân nghèo…

Ni cô Thích Như Minh, Ban Từ thiện xã hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: " Làm từ thiện là để thể hiện lòng từ bi mà Đức Phật đã dạy cho mình cho nên đệ tử của Ngài cũng học theo cái hạnh từ bi đó. Thể hiện lòng từ bi mà phương châm trong Phật giáo gọi là cứu khổ chúng sinh, thành mình muốn cúng dường đức Phật bằng công việc làm thiết thực của mình".

Còn tại thành phố Đà Nẵng, năm nay Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức nhiều chương trình từ thiện, hướng tới những trẻ em mồ côi và người nghèo trên toàn thành phố như: thăm, tặng quà đồng bào nghèo, bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện; Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con ở vùng sâu vùng xa với số tiền khoảng 2 tỷ đồng.

Thầy Thích Thông Đạo, Phó trưởng Ban trị sự, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, cho biết:"Số lượng người có hoàn cảnh khó khăn nhận quà cả hàng ngàn người. Trong đó, có các đơn vị cơ sở quận, huyện của thành phố phát gạo, những nhu yếu phẩm. Bên cạnh đó ưu tiên xây dựng nhà tình thương cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chưa có chỗ ở.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29/5, Giáo hội Phật giáo Thành phố tổ chức Lễ Phật Đản với sự có mặt của nhiều vị hoà thượng, thượng toạ, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni và hàng nghìn phật tử thành phố. Dịp này, Giáo hội Phật giáo TPHCM tổ chức trao tặng 1.000 phần quà cho người nghèo. Đồng thời, tại tất cả các chùa trong thành phố đều phát quà cho phật tử có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sỹ, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại các di tích lịch sử.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam với phương châm “Đạo pháp- Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội” là minh chứng cho sự gắn bó với giữa Phật giáo và Dân tộc, thể hiện sinh động sự gắn bó giữa đạo với đời, giữa Giáo hội Phật giáo với đất nước và dân tộc Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác