Đảm bảo quyền riêng tư và an toàn khi đưa tin về bạo lực phụ nữ và trẻ em

(VOV5) - Cần đảm bảo tính bí mật thông tin, quyền riêng tư và sự an toàn của phụ nữ và trẻ em khi đưa tin về bạo lực.

Đây là vấn đề được nêu ra tại buổi Tọa đàm về bình đẳng giới trong lĩnh vực truyền thông do Cơ quan Phụ nữ về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam tổ chức sáng 23/8, tại thành phố Đà Nẵng.

 Đảm bảo quyền riêng tư và an toàn khi đưa tin về bạo lực phụ nữ và trẻ em - ảnh 1Một đợt tập huấn tương tự của tổ chức  

 Bà Lê Lan Phương, đại diện diện Cơ quan Phụ nữ về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam  cho rằng những năm qua, các nhà báo đã tham dự nhiều khóa tập huấn về bình đẳng giới. Tuy nhiên, trên các phương tiện truyền thông ở Việt Nam hiện vẫn còn những hình ảnh và nội dung có định kiến tiêu cực về giới đối với phụ nữ và trẻ em. Các nhà báo cần nhận thấy bạo lực phụ nữ và trẻ em là vấn nạn toàn cầu, vi phạm về quyền con người. Bà Lê Lan Phương đề nghị khi đưa tin về bạo lực phụ nữ và trẻ em cần tránh quan niệm dung thứ cho bạo lực, bao biện cho người gây bạo lực và đổ lỗi cho nạn nhân: "Chúng ta cần đảm bảo tính bí mật thông tin, quyền riêng tư của phụ nữ và trẻ em là nạn nhân; đảm bảo tính khách quan, trung thực, không định kiến, đổ lỗi cho nạn nhân. Chúng ta cần đảm bảo quyền con người và sự an toàn của phụ nữ và trẻ em trong tất cả các trường hợp đưa tin về bạo lực".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác