Đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

(VOV5)Sáng nay, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tổ chức hội nghị nhằm chuẩn bị tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động và bàn những giải pháp triển khai Cuộc vận động này những năm tiếp theo.

Đẩy  mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” - ảnh 1

 Hàng Việt trên thị trường


Tại hội nghị, các thành biên của Ban chỉ đạo cho rằng: Thời gian tới, cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc của mọi người dân Việt Nam; đặc biệt phát huy vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp để sản xuất ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cho rằng: Nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng Việt, đấy chính là vấn đề cốt lõi. Muốn người Việt ưu tiên dùng hàng Việt phải ưu tiên cái này. Bên cạnh phát động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì quan trọng nhất chính là việc phát động các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất ra hàng hóa Việt Nam có chất lượng cao nhất. Cho nên niềm tự hào dân tộc, tinh thần dân tộc không chung chung nữa mà phải kết tinh vào trong hàng hóa, sản phẩm “Made In Viet Nam.

Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo cũng đề xuất Chính phủ có chính sách hỗ trợ để các doanh nghiệp sản xuất hàng trong nước có điều kiện đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.  

Phản hồi

Các tin/bài khác