Đề nghị UNESCO công nhận Địa đạo Củ Chi là Di sản thế giới

(VOV5) - Nếu địa đạo Củ Chi được công nhận là Di sản thế giới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm điều kiện kêu gọi đầu tư để thu hút khách du lịch đến Củ Chi.

Thành phố Hồ Chí Minh đang làm hồ sơ đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi là Di sản thế giới.

Đề nghị UNESCO công nhận Địa đạo Củ Chi là Di sản thế giới - ảnh 1Địa đạo Củ Chi. - Ảnh: VOV 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Ngoại vụ xin ý kiến Bộ Ngoại giao về vấn đề này. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã giao Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện các thủ tục liên quan. 

Nếu địa đạo Củ Chi được công nhận là Di sản thế giới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm điều kiện kêu gọi đầu tư để thu hút khách du lịch đến Củ Chi.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác