Đối thoại thúc đẩy nhận thức về bình đẳng giới tại Việt Nam

(VOV5) -  Chính phủ Việt Nam đang tích cực xây dựng kế hoạch hành động nhằm triển khai các khuyến nghị của Ủy ban Công ước của Liên hợp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ.

 
Chiều 22/11, tại Hà Nội, Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam, tổ chức Đối thoại về “Công ước của Liên hợp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ” ( CEDAW) giữa thanh niên, Chính phủ và các đối tác.

 

Đối thoại thúc đẩy nhận thức về bình đẳng giới tại Việt Nam  - ảnh 1
Chiến lược sẽ tập trung nhằm thu hẹp khoảng cách về giới tại Việt Nam. Ảnh: báo Thanh Niên


Tại Đối thoại, bà Shoko Ishikawa, Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam khẳng định Việt Nam đã tham gia tích cực vào Công ước của Liên hợp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ và phối hợp tốt với UN Women trong tiến trình thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em gái. Chia sẻ thông tin về tình hình Việt Nam thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ, Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Hoàng Thị Thu Huyền, cho biết Chính phủ Việt Nam đang tích cực xây dựng kế hoạch hành động nhằm triển khai các khuyến nghị của Ủy ban Công ước của Liên hợp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ ban hành bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch hành động và Bộ chỉ số giám sát việc thực hiện kết luận quan sát của Ủy ban Công ước của Liên hợp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ để các bộ, ngành và địa phương thực hiện.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác