Gần 1000 kiều bào sẽ tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2015

(VOV5) - Dự kiến có khoảng 800 – 1.000 Kiều bào về tham dự sự kiện này.


Sáng nay (30/1), tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức họp báo về Chương trình gặp gỡ Kiều bào Xuân Quê hương năm 2015 với chủ đề “Tổ quốc vinh quang”. Dự kiến có khoảng 800 – 1.000 Kiều bào về tham dự sự kiện này.


 Gần 1000 kiều bào sẽ tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2015  - ảnh 1
Chương trình Xuân Quê hương năm 2014



Chương trình Xuân Quê hương năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/2/2015, tại thành phố Hồ Chí Minh với ý nghĩa kỷ niệm ngày thống nhất đất nước và hồi tưởng lại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi tìm đường cứu nước. Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam cho biết: Năm 2015 kỷ niệm rất nhiều ngày lễ lớn của đất nước, 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm độc lập, 85 năm Đảng Cộng sản. Những niềm tự hào như thế thể hiện trong chủ đề Xuân quê hương năm 2015, tự hào về những thành tựu của đất nước. Và chúng ta chọn Bến Nhà Rồng để tưởng nhớ, thể hiện lòng tôn kính, biết ơn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Trong chương trình, bà con Kiều bào sẽ tham dự nhiều hoạt động như tham quan địa đạo Củ Chi, tham dự tọa đàm “Kiều bào chung sức cùng đất nước hội nhập và phát triển”.



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác