Gặp gỡ Việt Nam năm 2017: Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Vật lý hương vị”

(VOV5) - Hội thảo khoa học quốc tế là diễn đàn để các nhà khoa học gặp gỡ, trao đổi, công bố, cập nhật về những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực vật lý hương vị. 

Ngày 14/8, Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề  “Vật lý hương vị” khai mạc tại Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành - ICISE, thành phố Quy Nhơn (Bình Định). Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Gặp gỡ Việt Nam" lần thứ 13 năm 2017, do Hội Gặp gỡ Việt Nam phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Bình Định, tổ chức.

Gặp gỡ Việt Nam năm 2017: Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Vật lý hương vị”  - ảnh 1

Vợ chồng GS Trần Thanh Vân - Lê Kiêm Ngọc. Ảnh: Le Monde

Hội thảo có khoảng 50 đại biểu đến từ 16 nước tham dự. Hội thảo khoa học quốc tế về vật lý với chủ đề “Vật lý hương liệu” diễn ra từ ngày 14-19/8; là diễn đàn để các nhà khoa học gặp gỡ, trao đổi, công bố, cập nhật về những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực vật lý hương vị. 

Gặp gỡ Việt Nam năm 2017: Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Vật lý hương vị”  - ảnh 2

Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội khoa học Gặp gỡ Việt Nam, cho biết: Hội thảo được tổ chức nhằm thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả giữa những nhà lý thuyết và những nhà thực nghiệm, giữa các nhà vật lý học ở các Viện nghiên cứu hàng đầu trên thế giới trong các lĩnh vực hương vị nặng, neutrino, charge lepton và vật lý K. Những tìm kiếm về vật lý mới cũng được đặc biệt nhấn mạnh, bổ sung các nghiên cứu trực tiếp tại hội thảo lần này. Đặc biệt, hội thảo còn là dịp để các nhà khoa học Việt Nam giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các nhà khoa học vật lý đến từ nhiều nước trên thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác