Giao lưu nghệ thuật "Vì một cuộc sống bình yên và phát triển"

(VOV5)- Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Hệ Thời sự chính trị tổng hợp VOV1.


Hôm nay, Ngày Thế giới nâng cao nhận thức và hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn (4/4). Nhân dịp này, tối 3/4, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội,diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật "Vì một cuộc sống bình yên và phát triển". Chương trình do Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 504), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Hỗ trợ Khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, Kênh Truyền hình Quốc hội (Đài tiếng nói Việt Nam), phối hợp tổ chức và được phát sóng trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc hội. Khán giả dự chương trình đã giao lưu với Chủ tịch UBND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Hồ Xuân Trăng; bà Nguyễn Hải Yến, Giám đốc Bệnh Viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang; Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Anh hùng lực lượng vũ trang - Chủ tịch Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam;... Những thông điệp mà các nhân vật giao lưu mang đến đã đặt ra nhiều vấn đề cần suy ngẫm về trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong việc khắc phục triệt để hậu quả của bom mìn sau chiến tranh, phát triển kinh tế, xã hội tại Việt Nam. 


Phát biểu tại buổi giao lưu, Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ Trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, nêu rõ: Tôi đề nghị thời gian tới cơ quan thường trực ban chỉ đạo 504 cần tiếp tục chủ động, nghiên cứu, đề xuất giải pháp huy động nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình. Bộ Ngoại giao chủ động đưa vào các kế hoạch hợp tác cấp quốc gia, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì đề xuất những danh mục đàm phán, ký kết, huy động nguồn lực và có cơ chế phối hợp chặt chẽ để công tác triển khai được kịp thời. Hội và quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn cần tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền, vận động, tới các tầng lớp xã hội và trong nhân dân.

Giao lưu nghệ thuật
Lực lượng rà phá bom mìn đào bới an toàn quả bom nặng hơn 500kg tại Hà Tĩnh. (Ảnh: Dân trí)


Chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp: “Vì một cuộc sống bình yên và phát triển” đã tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị, tổ chức tới Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh với số tiền 210 triệu đồng. Cũng tại chương trình, Ban Tổ chức vinh danh các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm đã có nhiều đóng góp cho công việc khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác