Giới thiêu về đất nước, con người Việt Nam với các nhà ngoại giao

(VOV5) -Chương trình “Ngày tìm hiểu về Việt Nam” nhằm giới thiệu về đất nước, con người, các thành tựu đổi mới cũng như đường lối, chính sách đối ngoại, phát triển và các ưu tiên trong xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá du lịch … của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Ngày 25/1, tại Hà Nội, Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO (Bộ Ngoại giao) tổ chức Chương trình “Ngày tìm hiểu về Việt Nam” năm 2018. 

Giới thiêu về đất nước, con người Việt Nam với các nhà ngoại giao  - ảnh 1Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề UNESCO Phạm Sanh Châu. Ảnh CAND 

Phát biểu tại Chương trình, ông Phạm Sanh Châu, Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về các vấn đề UNESCO, Tổng Thư ký, Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam, cho biết Chương trình “Ngày tìm hiểu về Việt Nam” tiếp tục là một kênh thông tin đối ngoại hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị và phát triển giữa các nước với Việt Nam, qua đó góp phần triển khai thành công nhiệm vụ đối ngoại năm 2018 của Bộ Ngoại giao là “Chủ động, tích cực phát huy môi trường thuận lợi cho phát triển và hội nhập quốc tế”.

Giới thiêu về đất nước, con người Việt Nam với các nhà ngoại giao  - ảnh 2"Ngày tìm hiểu về Việt Nam" được tổ chức từ năm 2015, thu hút sự tham dự của đông đảo Đại sứ các quốc gia tham dự. Linh Đan CAND

Hàng năm có khoảng 200 nhà ngoại giao của các nước đến nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam. Để giúp các nhà ngoại giao hiểu biết đúng và đầy đủ hơn về Việt Nam, từ năm 2015, Bộ Ngoại giao tổ chức định kỳ hàng năm Chương trình “Ngày tìm hiểu về Việt Nam” nhằm giới thiệu về đất nước, con người, các thành tựu đổi mới cũng như đường lối, chính sách đối ngoại, phát triển và các ưu tiên trong xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá du lịch … của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác