Hội nghị tổng kết 3 năm về đổi mới quản lý giáo dục đại học

(VOV5) - Sáng nay (11/09), tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 296 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012. Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 296, ngành giáo dục và đào tạo đã chủ động xây dựng chương trình hành động về đổi mới quản lý giáo dục nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đào tạo. Từ năm 2010 đến nay, các trường đại học, cao đẳng đã thực hiện tốt các chính sách miễn, giảm học phí, chính sách tín dụng sinh viên tạo điều kiện cho sinh viên thuộc chính sách, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có khả năng học tập đều được đi học. Đối với chính sách tín dụng qua 3 năm, có 2,4 triệu sinh viên được vay vốn, với tổng số tiền gần 36 tỷ đồng.

Hội nghị tổng kết 3 năm về đổi mới quản lý giáo dục đại học - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: vov

Hội nghị xác định nhiệm vụ trong thời gian tới sẽ tập trung chuyển đổi mô hình phát triển dựa vào quy mô sang mô hình phát triển theo hướng chất lượng và hiệu quả. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cho biết: “Để nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong thời gian tới, toàn ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như; tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đưa các hoạt động giáo dục đào tạo đi vào nề nếp; xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành luật giáo dục đại học hoàn thiện đề án đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo để trình hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sắp tới”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đổi mới giáo dục để nâng cao chất lượng đầu ra, tạo cơ chế động lực thu hút nhân tài, đầu tư xây dựng cơ sở để công tác giảng dạy và học ngày càng có chất lượng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác