Hội nghị Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ 27

(VOV5)- Sáng 9/3, tại Hà Nội, diễn ra hội nghị Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ 27.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2015 của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, đưa ra nhiều đề xuất nhằm giải quyết việc làm cho thanh niên.

Hội nghị Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ 27 - ảnh 1
Hội nghị toàn thể lần thứ 27 Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam - Ảnh: Minh Châu /dangcongsan.vn


Thời gian qua có thêm 1,6 triệu việc làm mới cho thanh niên, tuy nhiên sinh viên mới ra trường vẫn khó tìm việc làm, một số chuyển sang học nghề. Các đại biểu cho rằng, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Bộ, ngành nhằm phát huy các mô hình hay về giải quyết việc làm cho thanh niên.

Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cho rằng cần tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận dịch vụ, môi trường làm việc, đặc biệt là bộ phận yếu thế như thanh niên khuyết tật: “Hiện nay có nhiều cải thiện tiếp cận giáo dục, hòa nhập tốt nhưng, tỷ lệ đi học nghề và trình độ cao hơn là khó khăn do tiếp cận khó. Hiện chúng ta Tổ chức việc học nghề cũng làm đại trà, không có hỗ trợ cụ thể. Chúng ta nên đánh giá sâu trong vấn đề dạy nghề nói chung trong đó có vấn đề dạy nghề, cái gì được, cái gì chưa được, mắc cái gì, vấn đề thuộc Bộ, ngành nào thì chuyển kiến nghị cho bộ, ngành đó để sửa.”

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đề nghị Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam phối hợp với các Bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ sớm hoàn thiện sửa đổi Luật Thanh niên; quan tâm hơn đến vấn đề đạo đức, tội phạm liên quan đến thanh niên; tăng cường các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên, nhất là thanh niên trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác