Hơn 22 triệu học sinh cả nước khai giảng năm học mới 2016 -– 2017

(VOV5) -  Phần lễ khai giảng của các trường học gồm các nghi thức trang trọng: chào cờ, hát Quốc ca; đọc thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi giáo viên, học sinh trong cả nước nhân dịp năm học mới; đánh trống khai trường.

Sáng 5/9, hơn 22 triệu học sinh ở 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đồng loạt khai giảng năm học mới 2016 - 2017. Phần lễ khai giảng với các nghi thức trang trọng: chào cờ, hát Quốc ca; đọc thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi giáo viên, học sinh trong cả nước nhân dịp năm học mới; đánh trống khai trường. Phần hội tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể lành mạnh, ấn tượng để ngày khai trường là một ngày trọng đại và thiêng liêng đối với tất cả học sinh.

Hơn 22 triệu học sinh cả nước khai giảng năm học mới 2016 -– 2017 - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam.



Dịp này, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự lễ khai giảng năm học mới ở các địa phương. Sáng 5/9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới dự tới dự lễ khai giảng năm học mới 2016 - 2017 tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ năm học mới 2016 - 2017 có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020, vì vậy Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam cần xây dựng nhà trường là trung tâm giáo dục chất lượng cao của Thủ đô và của cả nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam mở rộng các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế với các trường tiên tiến trên thế giới để trao đổi kinh nghiệm dạy và học; nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường, vươn lên tầm cao mới, xứng đáng là một trong những trung tâm đào tạo nhân tài hàng đầu của quốc gia, của khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự lễ khai giảng năm học mới của trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu - ngôi trường dạy học sinh khiếm thị tại Hà Nội. Phát biểu tại lễ khai giảng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ tiếp tục cùng Hội đồng Giáo dục quốc gia đổi mới giáo dục thành công. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị trường Nguyễn Đình Chiểu xây dựng một trang web để kết nối nhà trường với xã hội.

Tại Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ khai giảng năm học mới 2016 - 2017 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong trường THPT chuyên Lê Quý Đôn phát huy những thành tích đã được trong 25 năm qua để trở thành điểm sáng của ngành giáo dục tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và điểm sáng của nền giáo dục của cả nước: “Tôi tin rằng niềm tin của Đảng và nhà nước, niềm tin của các bậc phụ huynh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khi có con được học dưới mái trường này kỳ vọng vào thành tích dạy và học của thầy và trò trường chuyên Lê Quý Đôn. Vì thế năm học 2016-2017 phải là năm học đạt được thành tích cao nhất trong lịch sử truyền thống của trường”.

Còn tại tỉnh Sơn La, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thành phố Sơn La. Trường THCS Nguyễn Trãi, thành phố Sơn La hiện có gần 800 học sinh, là trường chất lượng cao của tỉnh Sơn La. Trong niềm vui ngày khai giảng, em Phạm Trần Diệu Linh, học sinh lớp 6A2, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, cho biết: “Hôm nay được dự khai giảng của trường THCS Nguyễn Trãi con rất vinh dự và tự hào và cảm thấy rất phấn khích khi mình đã là một học sinh của trường THCS Nguyễn Trãi. Em hứa sẽ học tập thật tốt để có thành tích cao, dành tặng cho trường THCS Nguyễn Trãi”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh trống khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông; thăm Đại học Tân Trào, tại thành phố Tuyên Quang. Tại thành phố Biên Hòa, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Chuyên Lương Thế Vinh.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác