Hơn 90% người dân Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên dùng hàng Việt

(VOV5) - Sáng 16/10, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết cuộc vận động.

Hơn 90% người dân Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên dùng hàng Việt  - ảnh 1
Ảnh minh họa: internet

Theo thống kê, tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 95% hàng hóa trong siêu thị là hàng Việt Nam và 90% người dân ưu tiên chọn dùng hàng  Việt. Đó là kết quả qua 5 năm thành phố thực hiện cuộc vận động
“Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Cuộc vận động đã làm chuyển biến nhận thức người tiêu dùng trong việc ưu tiên lựa chọn hàng Việt.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, đánh giá cao việc Thành phố chủ động, sáng tạo trong cách làm, tạo thêm sức mạnh cho thị trường nội địa: "
Mục tiêu 2014-2020, thành phố gắn với chương trình “Tự hào hàng Việt Nam”. Thành phố phải làm gương  để làm thế nào 90% người dân biết được chỗ nào bán hàng chất lượng. Có thể làm trang website về những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu gia đình, liên kết với các chuỗi cung ứng của siêu thị. Tại nông thôn hàng hóa của Việt Nam phải chiếm 70%"./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác