Hưởng ứng Ngày nước Thế giới 22/3: Nâng cao nhận thức cộng đồng để phát triển bền vững tài nguyên nước

(VOV5) - Chương trình tuần lễ nước quốc tế VACI 2019 đã đưa ra chủ đề “Giải pháp nước thông minh - Không để ai bị bỏ lại phía sau” 

Sáng 22/3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành và địa phương có liên quan tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày nước Thế giới năm 2019 và Lễ khai mạc Tuần lễ nước quốc tế Việt Nam năm 2019.

Hưởng ứng Ngày nước Thế giới 22/3: Nâng cao nhận thức cộng đồng để phát triển bền vững tài nguyên nước - ảnh 1 Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu khai mạc. Ảnh: kinhtedothi.vn

Mục tiêu của các sự kiện này là nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo vệ, khai thác, phát triển bền vững tài nguyên nước, ứng phó thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết: Trong những thập kỷ gần đây Việt Nam đã tích cực cải thiện tình hình cung cấp nước, trong đó tập trung vào việc cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh cho cả khu vưc đô thị và nông thôn, tăng cường sự tham gia của người dân và nâng cao kiến thức quản lý lưu vực sông.

Chương trình tuần lễ nước quốc tế VACI 2019 đã đưa ra chủ đề “Giải pháp nước thông minh - Không để ai bị bỏ lại phía sau” với mục đích trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quốc tế về quản trị nước thông minh; nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước, hướng đến quản lý, sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên nước. Đây cũng là dịp tăng cường khả năng, cơ hội hợp tác với các đối tác, doanh nghiệp Việt Nam và các nước trong lĩnh vực tài nguyên nước nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường nước và ngành công nghiệp nước tại Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh: “Tôi kêu gọi các cấp các ngành các địa phương các cộng đồng và toàn thể người dân thấy cùng nhau nỗ lực vì nhưng người yếu thế trong xã hội. Cùng nhau xây dựng các cơ chế chính sách pháp luật về tài nguyên nước để thực sự không ai bị bỏ lại phía sau trong tiếp cận và sử dụng nguồn nước vệ sinh và an toàn.”

Tại sự kiện này, Bộ Tài nguyên và Môi trường lần đầu tiên sẽ công bố, bàn giao sản phẩm tài nguyên nước cho các tỉnh phía Bắc gồm: Bộ Bản đồ tài nguyên nước quốc gia dưới đất với tỷ lệ 1: 200.000; Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn - Giai đoạn I; Kết quả điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước; Quản lý nước dưới đất ở các đới ven biển. Đồng thời, Bộ cũng tổ chức cuộc trưng bày triển lãm ảnh về bảo vệ tài nguyên môi trường và sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác