Khai mạc Diễn đàn kinh tế mùa Thu 2014

(VOV5) - Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2014 với chủ đề “Tái cơ cấu nền kinh tế: Kỳ vọng chuyển biến mạnh mẽ và cơ bản” diễn ra sáng nay, tại tỉnh Ninh Bình.


Sự kiện do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm tìm ra những giải pháp thiết thực để tái cơ cấu nền kinh tế của đất nước. Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết trong 9 tháng năm 2014, cả nước có 12/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch. Điểm nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội 9 tháng qua là tăng trưởng ở hầu hết các ngành, các lĩnh vực, nền kinh tế đầu tàu có chuyển biến mạnh hơn so với năm ngoái.

Khai mạc Diễn đàn kinh tế mùa Thu 2014  - ảnh 1


Trong đó, sản xuất công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế tạo, tiếp tục phục hồi, góp phần đưa tăng trưởng GDP đạt 5,8%. Xuất khẩu tiếp tục đà tăng trưởng và có xuất siêu, mà theo dự đoán thì tỷ lệ xuất siêu cả năm nay sẽ đạt khoảng 0,34%. Cùng với đó, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện  trong 9 tháng năm 2014 tăng so với cùng kỳ năm ngoái, cán cân thương mại tiếp tục được cải thiện, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, mặt bằng lãi suất tiếp tục được điều chỉnh giảm, cơ cấu tín dụng có chuyển biến. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh:  Hội thảo lần này có ý nghĩa quan trọng, vì được tổ chức trong thời gian Đảng cộng sản VN đang chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới, tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11. Chúng tôi mong muốn nhận được nhiều ý kiến của các chuyên gia kinh tế, các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan quản lý nhà nước, cùng nhiều ý kiến của lãnh đạo các địa phương về thực hiện các mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch kinh tế xã hội năm 2014 và định hướng cho năm tới, những giải pháp tái cơ cấu đã đề ra; Chỉ ra nguyên nhân và tìm ra những điểm nghẽn ảnh hưởng đến quá trình tái cơ cấu, đặc biệt là tái cơ cấu gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện các đột phá chiến lược.

Theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, Việt Nam triển khai tái cơ cấu cả 3 lĩnh vực: doanh nghiệp Nhà nước, đầu tư công và Ngân hàng Thương mại, với mục tiêu tạo được chuyển biến mạnh mẽ, cơ bản có hiệu quả rõ rệt.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác