Khai mạc Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất - Bạc Liêu 2014

(VOV5) - Chương trình khai mạc với chủ đề " Đờn ca tài tử - tình người, tình đất phương Nam", diễn ra tối 25/04, tại tỉnh Bạc Liêu. 
Lễ hội là dịp để tôn vinh nghệ thuật Đờn ca tài tử đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đồng thời là hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cùng đông đảo người dân và nghệ sỹ tham dự sự kiện này. 

 Khai mạc Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất - Bạc Liêu 2014 - ảnh 1

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng lễ hội là một trong những tiền đề để tỉnh Bạc Liêu triển khai thực hiện định hướng phát triển, đi lên từ nền tảng văn hóa. Phó Thủ tướng kêu gọi mọi người chung tay Đờn ca tài tử trên đất Bạc Liêu tiếp tục hòa vào dòng sông tinh hoa văn hóa Việt Nam, vào biển kho tàng văn hóa của nhân loại, tiếp thêm động lực phát triển.

Từ ngày 24 đến 29/04, tại tỉnh Bạc Liêu sẽ diễn ra 21 sự kiện trong khuôn khổ lễ hội. 


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác