Khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng EAS lần thứ hai

(VOV5) - Ngày 12/7, Hội nghị Ngoại trưởng Đông Á (EAS) lần thứ hai đã khai mạc tại Cung Hòa bình ở thủ đô Phnôm Pênh (Phnom Penh) của Campuchia. Hội nghị tập trung thảo luận cách thức tăng cường hợp tác và trao đổi ý kiến trên nhiều lĩnh vực.


Khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng EAS lần thứ hai - ảnh 1


Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Campuchia, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Hô Nam Hông (Hor Nam Hong), hội nghị lần này có sự tham dự của ngoại trưởng 18 nước, gồm 10 nước thành viên ASEAN và các đối tác đối thoại (gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Ôxtrâylia, Niu Dilân và Ấn Độ).


Khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Hô Nam Hông cho biết kể từ khi thành lập tại thủ đô Cuala Lămpơ (Kuala Lumpur) của Malaixia tháng 12/2005, EAS đã đạt được những tiến bộ đáng ghi nhận trên 5 lĩnh vực hợp tác ưu tiên là năng lượng, giáo dục, tài chính, quản lý thảm họa và dịch bệnh. Ông khẳng định: "Tôi tin rằng hội nghị lần này sẽ gặt hái được nhiều thành công, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác EAS". Tại hội nghị, các Ngoại trưởng EAS sẽ xem xét và định hướng tương lai hợp tác của EAS và chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ bảy dự kiến tổ chức tại Phnôm Pênh vào ngày 20/11 tới. Các Ngoại trưởng cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm./.

Phản hồi

Các tin/bài khác