Khai trương Cổng thông tin điện tử Quốc hội

(VOV5) -  Cổng thông tin điện tử Quốc hội được xây dựng nhằm tạo lập môi trường giao tiếp, cung cấp thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách và quảng bá hình ảnh Quốc hội đến nhân dân, cử tri trong nước, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế bằng tiếng Việt và tiếng Anh.


Cổng thông tin điện tử Quốc hội được xây dựng nhằm tạo lập môi trường giao tiếp, cung cấp thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách và quảng bá hình ảnh Quốc hội đến nhân dân, cử tri trong nước, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế bằng tiếng Việt và tiếng Anh.


Sáng 6/4, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội tổ chức khai trương Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tên miền http://quochoi.vn.


Khai trương Cổng thông tin điện tử Quốc hội - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ấn nút khởi động Cổng thông tin điện tử Quốc hội. Ảnh: vnexpress.net




Cổng thông tin điện tử Quốc hội được xây dựng nhằm tạo lập môi trường giao tiếp, cung cấp thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách và quảng bá hình ảnh Quốc hội đến nhân dân, cử tri trong nước, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Phát biểu tại lễ khai trương, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định: “Chúng tôi tin tưởng rằng, Cổng thông tin điện tử Quốc hội sẽ đạt được mục tiêu đề ra trở thành cầu nối Quốc hội với người dân. Qua đó, góp phần đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội”. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bấm nút khai trương Cổng thông tin điện tử Quốc hội với sự chứng kiến của các Phó Chủ tịch Quốc hội và đại diện của các Bộ, Ban, ngành Trung ương./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác