Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ

(VOV5) - Theo nhận định của ADB, nhờ được hỗ trợ bởi năng lực quản lý kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ bứt phá trong năm 2018. 

Kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục đạt được kết quả tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GDP dự báo tăng lên 7,1% trong năm 2018, trước khi giảm xuống còn 6,8% trong năm 2019.

Đây là nội dung được ông Aaron Batten, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam, đưa ra trong Báo cáo triển vọng phát triển châu Á 2018, chương "Triển vọng kinh tế Việt Nam", công bố ngày 11/04, tại Hà Nội.

Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ - ảnh 1 Ông Aaron Batten phát biểu tại buổi họp báo công bố Báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á (ADO) 2018. - Ảnh: Hồng Vân

Theo nhận định của ADB, nhờ được hỗ trợ bởi năng lực quản lý kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ bứt phá trong năm 2018 và Việt Nam sẽ trở thành một trong những quốc gia tăng trưởng nhanh nhất của khu vực. ADB đưa ra dự báo lạm phát của Việt Nam trong năm 2018 ở mức 3,7% và năm 2019 là 4%.

Phân tích về sự tăng trưởng của Việt Nam, ông Aaron Batten cho rằng: "Có thể thấy các động lực tăng trưởng chính của Việt Nam. Đó là, thứ nhất là đầu tư nước ngoài. Trong quý I/2018, vốn FDI giải ngân đã đạt 3,8 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Chính vì vậy nó củng cố kỳ vọng của chúng tôi rằng mức giải ngân FDI trong năm nay cũng sẽ đạt cao. Động lực tăng trưởng mạnh mẽ thứ 2 là xuất khẩu. Động lực tăng trưởng thứ 3 là tiêu dùng trong nước. Yếu tố quan trọng thứ 4 dẫn dắt tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018 là môi trường kinh doanh và việc làm. Việt Nam đã tăng 14 bậc về chỉ số xếp hạng kinh doanh năm 2018 theo báo cáo về môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới. Yếu tố cuối cùng là nông nghiệp đã phục hồi. Sản lượng nông lâm thủy sản tăng 4% trong quý I/2018, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, ADB thấy một bức tranh khá tích cực và lạc quan đối với Việt Nam trong năm 2018 và 2019."

Chỉ ra những thách thức đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, Báo cáo triển vọng phát triển châu Á 2018 cho rằng Việt Nam có lực lượng lao động hiệu quả dồi dào và mức tiền lương tương đối thấp. Đây là yếu tố giúp thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu cần nhiều lao động. Tuy nhiên, sự thiếu hụt kỹ năng lao động nổi lên như một rào cản đối với việc thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và đối với hoạt động kinh doanh nói chung. 

Báo cáo của ADB khuyến nghị cần có nhiều nỗ lực hơn nữa để giải quyết vấn đề thiếu hụt kỹ năng của Việt Nam nhằm bảo đảm tăng trưởng được duy trì bền vững và công bằng. Để thu hẹp sự thiếu hụt kỹ năng lao động này, Việt Nam cần ưu tiên cho ba nhóm sáng kiến nhằm tăng cường hiệu quả các trường đại học và hệ thống trường dạy nghề: mở rộng tiếp cận, cải thiện chất lượng và tinh giản quản trị. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác