Kỷ niệm 12 ngày đêm chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972

(VOV5)- Đúng ngày này cách đây 40 năm, 18/12/1972, Tổng thống Mỹ Nixon ra lệnh tiến hành cuộc tập kích đường không chiến lược vào miền Bắc Việt Nam với tên gọi “Chiến dịch Linebacker II”. Các pháo đài bay B52 mang hàng ngàn tấn bom bắn phá cùng sự hỗ trợ của 5 tàu sân bay tấn công Hà Nội, Hải Phòng với mục đích đưa miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá.

Kỷ niệm 12 ngày đêm chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 - ảnh 1

Siêu pháo đài bay B52

Trong 12 ngày đêm, từ 18/12 đến 29/12/2072, toàn bộ lực lượng 200 máy bay B52 của Mỹ ở Thái Bình Dương và Đông Nam Á đã không kích Hà Nội gây nên những thiệt hại nặng nề cho nhân dân thủ đô tại bệnh viện Bạch Mai, phố Khâm Thiên, làng hoa Ngọc Hà… Nhưng Hà Nội không khuất phục, kiên cường chống trả sức. Quân và dân Hà Nội đã hạ gục nhiều máy bay B52 của Mỹ và giành thắng lợi. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” được ví như một mốc son của chàng tí hon đánh bại người khổng lồ.

Kỷ niệm 12 ngày đêm chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 - ảnh 2

Bên xác máy bay Mỹ

Trong ký ức của Trung tướng Phạm Tuân, người đã bắn hạ máy bay B52, những kỷ niệm về một thời hào hùng đó mãi không thể nào quên “Trận chiến đấu của tôi diễn ra trong điều kiện hết sức đặc biệt. Sân bay Yên Bái bị máy bay B52 và các loại máy bay khác bắn phá. Nhưng địch không ngờ được rằng chúng ta lại có thể cất cánh ở một sân bay xa xôi như vậy. Chúng ta đã lợi dụng được thời cơ, gây bất ngờ cho không quân Mỹ. Tất nhiên khi tôi rời khỏi sân bay Yên Bái thì địch phát hiện được nhưng trên bầu trời lúc đó, trong một không gian không rộng lắm mà có tới 500-700 máy bay thì địch cũng không thể phát hiện một cách chính xác được đâu là địch đâu là ta và tôi lợi dụng cơ hội đó, chớp thời cơ phát hiện ra mục tiêu của địch.

Kỷ niệm 12 ngày đêm chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 - ảnh 3

Bắt sống phi công Mỹ

Trong những ngày này, Hà Nội có nhiều hoạt động để tái hiện âm hưởng chiến thắng hào hùng của sự kiện lịch sử một thời.

Tối 17/12, tại Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội, diễn ra chương trình nghệ thuật “Hà Nội 12 ngày đêm 1972 - Bản hùng ca thời đại”. Với các ca khúc hay, màn múa đẹp được dàn dựng công phu, ca ngợi Hà Nội, ca ngợi đất nước trong chiến tranh và trong hòa bình, đặc biệt trong sự kiện 12 ngày đêm cuối năm 1972, chương trình nghệ thuật tạo ra không khí hào hùng, sôi động đưa mọi người trở lại với không khí chiến đấu, chiến thắng của Hà Nội thời kỳ chống Mỹ và những nố lực xây dựng Thủ đô ngày nay. Chương trình nghệ thuật đã thu hút đông đảo nhân dân Thủ đô tham gia, thưởng thức./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác