Kỷ niệm 20 năm Internet xuất hiện tại Việt Nam

(VOV5) - Internet đã góp phần làm thay đổi mọi mặt của cuộc sống, đóng góp vào những thành tựu đạt được của nhiều lĩnh vực.

Kỷ niệm 20 năm internet xuất hiện tại Việt Nam, sáng 22/11, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Internet Day 2017, với chủ đề "Chuyển động số". Sự kiện do Hiệp hội Internet Việt Nam tổ chức. 

20 năm qua, internet đã góp phần làm thay đổi mọi mặt của cuộc sống, đóng góp vào những thành tựu đạt được của nhiều lĩnh vực như kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục... Internet còn là cầu nối thúc đẩy quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới.

Kỷ niệm 20 năm Internet xuất hiện tại Việt Nam - ảnh 1 Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi lễ 

Tại Việt Nam, có trên 50 triệu người sử dụng internet, chiếm hơn một nửa dân số, cao hơn mức trung bình thế giới là trên 45%, nằm trong top quốc gia và vùng lãnh thổ có số lượng người dùng internet nhiều tại châu Á.

Dự báo đến năm 2020, Việt Nam sẽ là quốc gia trong nhóm đứng đầu khu vực về số người sử dụng điện thoại di động. Đây cũng là tiền đề thuận lợi cho việc thúc đẩy phát triển hệ sinh thái internet Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tự tin vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ông Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: 

"Tôi tin rằng, Việt Nam với nền tảng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin và nguồn nhân lực dồi dào trong lĩnh vực thông tin - truyền thông như hiện nay, chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng các kỳ vọng. Với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin, internet, Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp viễn thông, Internet, nội dung số và ứng dụng trên Internet của Việt Nam, với mục tiêu cao nhất là hướng tới thị trường Internet nội dung số bình đẳng và bền vững. Để trong những năm tới đây, chúng ta ghi nhận nhiều doanh nghiệp của Việt Nam tiến ra nước ngoài thành công, ghi dấu ấn của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới".

Dịp này, ban tổ chức phát động Cuộc thi “Chat bot 2017”, nhằm tạo sân chơi cho cộng đồng các doanh nghiệp khởi nghiệp, các lập trình viên trẻ và nhiệt huyết tranh tài.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác