Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

(VOV5)- Hôm nay (02/03), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi thư chúc mừng tới cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng và nhân dân biên giới nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/03/1959 – 03/03/2014).

Trong thư, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định những đóng góp tích cực của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng và nhân dân các dân tộc vùng biên giới đã góp phần làm nên những thắng lợi, thành công của Việt Nam trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tiếp tục nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ trong những năm tới, Việt Nam đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới, yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng ngày càng toàn diện và đòi hỏi cao hơn. Do đó, Chủ tịch nước mong muốn cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng và nhân dân biên giới chủ động nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống của dân tộc, của quân đội; xây dựng Bộ đội biên phòng không ngừng lớn mạnh; cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển đảo Tổ quốc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước.

Trong sáng nay (02/03), Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức kỷ niệm 55 Ngày truyền thống (3/3/1959- 3/3/2014), 25 năm “Ngày biên phòng toàn dân" và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị: “Để cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân làm tròn nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng cần phát huy truyền thống anh hùng, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 vừa qua về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, tiếp tục học tập, rèn luyện, xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh toàn diện. Quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi hợp tác phát triển kinh tế giữa Việt Nam với các nước láng giềng, xây dựng đường biên giới hoà bình hữu nghị. Chủ động, tích cực đổi mới trong công tác, kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng. Xây dựng lực lượng Bộ đội biên phòng mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận biên phòng nhân dân để thực hiện có hiệu quả  nhiệm vụ được giao.”


Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng  - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gắn Huân chương lên Quân kỳ Quyết thắng của lực lượng Bộ đội biên phòng. Ảnh: Hồng Thạnh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng thời gian tới, Bộ đội biên phòng sẽ tiếp tục phát huy, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Trước đó, tối 01/03, tại Hà Nội, diễn ra chương trình giao lưu đặc biệt “Biên cương thắm tình hữu nghị”. Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Các đại biểu tham gia chương trình đã nêu bật ý nghĩa, tác dụng to lớn của công tác đối ngoại biên phòng trong xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới; đồng thời khẳng định vai trò của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong công tác đối ngoại, quân sự quốc phòng. Bên cạnh đó, khán giả được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi tình hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam với các nước láng giềng do các nghệ sỹ, ca sỹ Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia biểu diễn./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác