Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành thủy lợi Việt Nam

(VOV5) - Sáng 24/8 tại công trình thủy lợi, thủy điện hồ Cửa Đạt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Thủy lợi.
Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành thủy lợi Việt Nam - ảnh 1 Ảnh minh hoạ. - Ảnh: dangcongsan.com.vn

Cách đây 74 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Bộ Giao thông Công chính - cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ về Thuỷ lợi của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Trải qua 74 năm hình thành và phát triển, ngành thủy lợi không ngừng vươn lên, đạt được những thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển của các ngành kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường, phòng chống giảm nhẹ thiên tai.

Với mục tiêu phát triển thủy lợi theo hướng hiện đại, linh hoạt, bảo đảm cấp nước cho dân sinh, các ngành kinh tế, chủ động phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo đảm an ninh nguồn nước, thời gian tới, ngành Thủy lợi sẽ tập trung triển khai các nội dung của Luật Thủy lợi trong thực tiễn; tiếp tục xây dựng Chiến lược thủy lợi Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị: "Thủy lợi phải theo sát thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, phải chuyển từ an ninh lương thực sang an ninh nguồn nước. Từ phục vụ đơn mục tiêu sang phát triển đa mục tiêu, phát triển nhiều hơn tiêu thoát nước đô thị, chuyển nhiều hơn cho cấp nước sinh hoạt. Chuyển mạnh hơn từ thủy lợi thô sơ sang thủy lợi thông minh để tiết kiệm và dùng nước hiệu quả hơn".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác