Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ gặp mặt kiều bào về quê vui Tết đón Xuân

(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giải quyết các nguyện vọng của kiều bào.

Ngày 07/02, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn kiều bào tiêu biểu về nước dự Chương trình “Xuân Quê hương 2018 – Việt Nam rạng ngời tương lai” - sự kiện thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước luôn coi bà con người Việt ở nước ngoài là bộ phận máu thịt không tách rời của cộng đồng dân tộc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giải quyết các nguyện vọng của kiều bào, tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài hội nhập với nước sở tại và đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc tới toàn thể bà con người Việt Nam ở nước ngoài một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ gặp mặt kiều bào về quê vui Tết đón Xuân - ảnh 1

Chủ tịch nước và phu nhân chụp ảnh lưu niệm cùng bà con kiều bào - Ảnh: vietnamnet.vn

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đông đảo bà con kiều bào từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới về dự chương trình "Xuân Quê hương 2018" tham dự Lễ dâng hương tại điện Kính Thiên, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Đây là hoạt động nhằm hướng về cội nguồn dân tộc, thể hiện lòng thành kính, biết ơn các vị Vua đã có công dựng nền văn hiến Thăng Long, khai sáng văn minh Đại Việt.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ gặp mặt kiều bào về quê vui Tết đón Xuân - ảnh 2

Chủ tịch nước cùng phu nhân và bà con kiều bào thả cá chép - Ảnh: vietnamnet.vn

Tiếp đó, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang cùng bà con kiều bào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch và thực hiện nghi thức thả cá chép tại ao cá Bác Hồ (khu di tích Phủ Chủ tịch). Tối cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và bà con kiều bào tham dự chương trình "Xuân Quê hương 2018".

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp gần 100 kiều bào Việt Nam tiêu biểu về nước đón Tết theo chương trình "Xuân quê hương 2018".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ gặp mặt kiều bào về quê vui Tết đón Xuân - ảnh 3

Thủ tướng chụp ảnh chung với bà con kiều bào - Ảnh: Vũ Dũng/VOV

Tại buổi tiếp, Thủ tướng nhấn mạnh trong các thành tựu chung của Việt Nam trong năm 2017 có sự đóng góp nhiều mặt của kiều bào Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại các quốc gia trên toàn thế giới. Thủ tướng cho rằng đất nước cần những kinh nghiệm về khởi nghiệp, những tri thức về khoa học kỹ thuật, những kinh nghiệm cũng như nguồn lực của bà con Việt kiều trong điều kiện kinh tế thị trường; đồng thời đề nghị bà con Việt kiều trên dưới một lòng cùng chung tay dựng xây Tổ quốc.

Tối nay (07/02), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và bà con kiều bào tham dự chương trình "Xuân Quê hương 2018".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác