Lễ đón U23 Việt Nam “đẹp ngỡ ngàng” trong mắt truyền thông quốc tế

(VOV5) - Dù không mang được chiếc cúp danh giá châu lục về nước, song đội tuyển U23 Việt Nam vẫn được “một biển người hâm mộ” chào đón một cách nồng nhiệt. 

Ngày 28/1, Thủ đô Hà Nội chứng kiến cảnh tượng “chưa từng có trong lịch sử” khi hàng trăm nghìn người hâm mộ đổ ra đường chào đón các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam trở về nước, với tư thế là những "người hùng", những "chiến binh quả cảm" sau các màn trình diễn “đầy ấn tượng và giàu cảm xúc” tại Vòng Chung kết U23 châu Á 2018.

Màn chào đón “nồng nhiệt” này ngay lập tức đã được báo giới quốc tế đăng tải và đưa tin, với nhiều lời khen ngợi về một tinh thần đoàn kết dân tộc đặc biệt của người Việt Nam.  

Dù không mang được chiếc cúp danh giá châu lục về nước, song đội tuyển U23 Việt Nam vẫn được “một biển người hâm mộ” chào đón một cách nồng nhiệt. Một bức tranh tuyệt vời, với sắc đỏ quốc kỳ “quen thuộc” trải dài 30 km, chặng đường diễu hành của đội tuyển U23 Việt Nam, là những gì tờ báo Siam Sport của Thái lan đưa tin. Tờ báo này thậm chí còn “ngỡ ngàng” trước việc các cầu thủ Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp đón ngay tại Văn phòng chính phủ trong ngày đầu tiên trở về.

Còn tờ Fox Sport châu Á cũng đã đăng tải hình ảnh các cầu thủ U23 Việt Nam lúc xuống sân bay Nội Bài với bình luận “Những người hùng đã trở về với Tổ Quốc” cùng một lịch trình chi tiết đón đoàn của người hâm mộ Việt Nam. Tờ báo khẳng định “giải thưởng giá trị nhất” mà U23 Việt Nam mang về từ Thường Châu, Trung Quốc, chính là việc lấy lại sự tự tin cho các đội bóng khác đến từ khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, tờ Yonhap của Hàn Quốc có bài viết với tựa đề “U23 Việt Nam trở về trong vòng tay người hâm mộ”, miêu tả khá rõ nét hành trình diễu hành “nhiều tiếng đồng hồ” từ sân bay Nội Bài về tới Trung tâm thủ đô Hà Nội.

Tờ Nikkei Asian Review cũng đã đăng tải thông tin với dòng tít: “Chiến công lịch sử mang người Việt Nam đến gần nhau hơn” để nói về thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á cùng với niềm vui “khôn xiết” của người hâm mộ trên phạm vi toàn quốc.  Tờ báo này có đoạn viết “Giai điệu bài hát Việt Nam Hồ Chí Minh vang lên trên mọi nẻo đường, con phố.

Lễ đón U23 Việt Nam “đẹp ngỡ ngàng” trong mắt truyền thông quốc tế - ảnh 1Các cầu thủ U-23 Việt Nam được người dân chào đón nồng nhiệt

Hãng tin Reuters thì cho biết: “Hàng chục nghìn người Việt Nam đã xuống đường trong tuần qua để ăn mừng chiến thắng của tuyển U23 Việt Nam. Sự tiến bộ của đội tuyển trẻ Việt Nam đã khiến không khí tại đây giống như World Cup đang diễn ra vậy”.

Trong khi đó, hãng truyền thông nổi tiếng AFP của Pháp thì lại bị  “sốc” với màn chào đón cuồng nhiệt mà người hâm mộ dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Hãng tin cho hay, “điều quý giá” mà các cầu thủ Việt Nam mang lại cho người hâm mộ, đó chính là sự khơi gợi “tinh thần đoàn kết của một quốc gia”. Đó cũng chính là những gì tờ The New Paper của Singapore viết về niềm tự hào dân tộc của Việt Nam trong lễ đón các tuyển thủ của U23 về nước.

Dù thất bại trong trận chung kết giải vô địch bóng đá U23 châu Á, nhưng tinh thần đoàn kết của người Việt Nam đã đạt tới đỉnh cao. Đây là một trong các bình luận được các báo chí lớn của Nhật Bản đăng tải sau khi người dân Việt Nam đã cùng nhau đổ ra đường đón chào "đội bóng áo đỏ" trở về. Báo Nikkei của Nhật Bản đã có bài viết về trận chung kết giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và Uzbekistan dưới cơn mưa tuyết ở Thường Châu (Trung Quốc) tối 27/12.

Tác giả bài viết mô tả hai đội phải thi đấu trên mặt sân phủ đầy tuyết trắng. Trái tim người hâm mộ Việt Nam đã "vỡ tan" khi ở những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, Uzbekistan đã ghi bàn thắng quyết định nâng tỷ số lên 2 - 1 từ một quả phạt góc. Dù thua, song nhiều người vẫn tự hào về thế hệ đội tuyển bóng đá trẻ của Việt Nam. Báo Nikkei nhấn mạnh với việc giành ngôi Á quân giải U23 châu Á 2018, bóng đá Việt Nam đã vươn lên vị trí 77, từ vị trí 112 trong bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Nhiều báo lớn, hãng tin và các diễn đàn mạng xã hội tại Nhật Bản như Mainichi, Yomiuri, Kyodo, Jiji... cũng đăng tải tin và bình luận về kỳ tích của Việt Nam tại giải vô địch U23 châu Á 2018.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác