Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam 2014: Nơi hội tụ tinh hoa võ thuật Việt Nam

(VOV5) - Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ V, Bình Định 2014, với chủ đề “Bảo tồn và phát huy võ cổ truyền Việt Nam”, khai mạc tối qua, 1/8, tại Thành phố Quy Nhơn. Tham dự Liên hoan lần này có 60 đoàn quốc tế đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng với 63 đoàn Võ thuật cổ truyền trong nước, với trên  trên 1.500 võ sư, võ sĩ.


Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam 2014: Nơi hội tụ tinh hoa võ thuật Việt Nam - ảnh 1
Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ V-2014


Trong khuôn khổ Liên hoan có nhiều chương trình văn hoá, nghệ thuật, thể thao, các chương trình Lễ hội đường phố, cuộc thi người đẹp võ thuật, thi đấu và biểu diễn võ thuật, tái hiện lễ hội Bá Trạo (Lễ cầu ngư) cùng các buổi biểu diễn của các Đoàn võ thuật Nhật Bản như: Sumo, Karatedo và Kiếm đạo. Phát biểu tại Lễ khai mạc,  Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, nhấn mạnh Liên hoan lần này là cơ hội kết nối Bình Định với các nhà đầu tư, kết nối Bình Định với bạn bè trong nước và quốc tế mở ra một thời kỳ mới trong hợp tác phát triển, nhất là lĩnh vực kinh tế - văn hoá và du lịch. “Bình Định là một trong những cái nôi của võ cổ truyền Việt Nam. Trải qua thời gian, võ cổ truyền Bình Định đã không ngừng được chọn lọc, nâng cao và hội tụ các giá trị tinh hoa dân tộc, trở thành một thành tố văn hoá đậm đà bản sắc, bám rễ và ăn sâu vào đời sống tinh thần của nhân dân. Tôi mong rằng tỉnh Bình Định tiếp tục nghiên cứu, phát huy những thành quả đạt được trong việc bảo tồn, nâng cao giá trị, vị thế của Võ cổ truyền dân tộc.”- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết.


Hiện Võ cổ truyền Việt Nam có mặt khắp các châu lục trên thế giới và được nhiều người theo học. Liên hoan lần này cũng có số lượng võ sư, võ sỹ nước ngoài tham dự đông nhất. Võ sư Natali Nicokosheva, Đoàn Tinh võ đạo tại Liên bang Nga, cho biết: “Đối với chúng tôi, đến thăm Bình Định, miền đất tươi đẹp và giàu truyền thống võ thuật của Việt Nam, là một cuộc trở về cội nguồn đầy ý nghĩa. Theo luyện tập võ cổ truyền Việt Nam từ nhiều năm nay, chúng tôi đã đủ trải nghiệm để thấy rằng đây là một phương pháp rèn luyện tinh thần và thân thể hữu hiệu. Nó đã góp phần giúp cho chúng tôi vượt qua nhiều thách thức để có thể sống an vui và hữu ích cho xã hội. Giữa chúng ta có thể có khác biệt về văn hóa nhưng chúng ta chung một màu áo, cùng chung một hướng đi và đặc biệt là niềm đam mê Võ thuật Việt Nam để hội ngộ về đây. Liên hoan lần này sẽ khơi dậy sợi dây gắn kết chúng ta và tôn vinh võ cổ truyền Việt Nam".

Sau Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật ca ngợi hào khí Việt Nam, hào khí Tây Sơn- Bình Định, ca ngợi quê hương, đất nước, con người Bình Định trong quá trình hình thành và phát triển./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác