Mít tinh hưởng ứng Ngày dân số thế giới 11/07

(VOV5) - Giải pháp quan trọng để thực hiện công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình là tuyên truyền vận động và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân.


Lễ mít tinh với chủ đề “Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cho người dân dễ bị tổn thương trong thiên tai” do Bộ Y tế và Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức sáng 10/7 tại Hà Nội. Tại Việt Nam, giải pháp quan trọng để thực hiện công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình là tuyên truyền vận động và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân. Tuy nhiên, vấn đề dân số và sức khỏe sinh sản vẫn là thách thức đối với sự bền vững của đất nước. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho rằng: “Thông qua lễ mít tinh ngày dân số thế giới 11/07 năm 2015, Bộ Y tế đề nghị các cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền, địa phương và các tổ chức chính trị cả nước tập trung nâng cao chất lượng dân số vì dân số là mảng quan trọng, điều quan trọng tập trung cố gắng đối tượng dễ bị tổn thương, đó là phụ nữ ở độ tuổi sinh sản, thanh thiếu niên, cả trẻ em đối tượng dễ bị tổn thương, dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay”.


Mít tinh hưởng ứng Ngày dân số thế giới 11/07 - ảnh 1


 Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Bộ Y tế tiến hành rà soát các chính sách liên quan tới chăm sóc sức khỏe sinh sản-kế hoạch hóa gia đình để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành nhằm tạo hành lang pháp lý và môi trường xã hội thuận lợi để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản-kế hoạch hóa gia đình. Bên cạnh đó, Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho người dân, nhất là người dân dễ bị tổn thương trong thiên tai.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác