Năm 2015 lần đầu tiên công bố Báo cáo quốc gia về thanh niên Việt Nam

(VOV5) - Ngày 1/12, Bộ Nội vụ và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo quốc gia về thanh niên Việt Nam tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ông Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ cho biết: Báo cáo quốc gia về thanh niên Việt Nam lần đầu tiên với mục tiêu đánh giá thực trạng giáo dục, việc làm, y tế của thanh niên và rà soát các chính sách có liên quan để đưa ra các khuyến nghị cho công tác hoạch định chính sách.

Năm 2015 lần đầu tiên công bố Báo cáo quốc gia về thanh niên Việt Nam - ảnh 1
Ảnh minh họa: Nguồn Internet



Dự thảo lần 1 của Báo cáo quốc gia về thanh niên Việt Nam lần đầu tiên hiện đang được lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia và các địa phương để tiếp tục hoàn thiện và dự kiến công bố vào năm 2015. Việc xây dựng và công bố báo cáo này là rất cần thiết để cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có cái nhìn toàn diện về thanh niên Việt Nam. 

Bà Ritsu Nacken, Phó trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) đánh giá: Việt Nam đang ở trong thời kỳ “cơ cấu vàng dân số” với tỷ lệ thanh thiếu niên cao nhất trong lịch sử khi nhóm dân số từ 10-24 tuổi chiếm gần 40% dân số và dự kiến thời kỳ này sẽ kéo dài cho đến năm 2040. Đây là cơ hội lớn để Việt Nam có thể phát triển kinh tế, xã hội và phát huy tối đa tiềm năng của đất nước bằng đẩy mạnh vai trò của lực lượng thanh niên. Quỹ Dân số Liên hợp quốc đánh giá cao sáng kiến về báo cáo quốc gia về thanh niên Việt Nam và đang phối hợp, hỗ trợ thực hiện soạn thảo, hoàn thiện báo cáo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác