Nâng cao chất lượng nắm bắt, tập hợp kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước

(VOV5) - Sáng 17/12, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học “Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước”.


Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam chủ trì Tọa đàm.


Nâng cao chất lượng nắm bắt, tập hợp kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước - ảnh 1
Toàn cảnh buổi tọa đàm khoa học

Phát biểu khai mạc tại tọa đàm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ tìm hiểu những gì người dân suy nghĩ, mong muốn vừa là nhu cầu, vừa là chức năng của Mặt trận Tổ quốc đã được hiến định và luật hóa. Luật Mặt trận Tổ quốc đã quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, điều đó yêu cầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải biết nhân dân đang nghĩ gì. Đây cũng là cốt lõi trong công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại mỗi kỳ họp Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc nhận được 23.000 kiến nghị nhưng chỉ có 15 phút để báo cáo, vì vậy, Mặt trận cần lựa chọn những vấn đề phản ánh được ý kiến, tâm tư của đa số hoặc những vấn đề có tính dự báo để báo cáo trước Quốc hội. Để phản ánh kịp thời, chính xác tình hình đất nước, cần có sự thống nhất trong phương pháp thực hiện “Chúng ta xây dựng chính sách chúng ta cần biết hiện nay nhân dân đang suy nghĩ gì, họ có nhu cầu gì lĩnh vực đó. Chẳng hạn chính sách phát triển nông nghiệp, chính sách phát triển y tế, vậy cái việc nắm bắt tình hình nhân dân đôi lúc phải được chuẩn xác hóa về điều tra xã hội học, trả lời câu hỏi ở lĩnh vực đó đa số người dân muốn gì. Thông thường chính sách dành cho đa số. Chính sách dành cho công nhân nhân về bảo hiểm, chính sách dành cho nông dân sản xuất hộ, kinh tế hộ. Điều tra xem hiện trạng họ suy nghĩ và xây dựng hệ thống chính sách”.


Nâng cao chất lượng nắm bắt, tập hợp kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước - ảnh 2
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi tọa đàm


Việc tiếp xúc cử tri, nhân dân của các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng là một kênh để tiếp nhận ý kiến của nhân dân. Việc điều tra xã hội học phải thực hiện theo chuyên đề và ở những thời điểm nhất định. Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh cần coi mỗi người dân là một ''cảm biến xã hội'' để thu thập được nhiều nhất ý kiến của nhân dân. Tại buổi Tọa đàm các đại biểu đến từ các cơ quan ban, ngành Trung ương, các đơn vị địa phương đã chia sẻ nhiều nội dung quan trọng, bức thiết về công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác