Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ

(VOV5) - Ngày 8/3, trong ngày làm việc thứ hai của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 12, một trong những vấn đề được các đại biểu và lãnh đạo các bộ, ngành phát biểu tham luận tại Đại hội hôm nay là nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ. 


Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ - ảnh 1
Đại hội biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội phụ nữ khóa XII


Những năm qua, việc nâng cao nguồn nhân lực, tạo việc làm cho phụ nữ là một trong những mục tiêu quan trọng được ưu tiên hàng đầu. Tính đến tháng 11/2016, tổng nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm đạt trên 5 nghìn tỉ đồng, góp phần hỗ trợ giải quyết việc làm cho khoảng 100 nghìn lao động mỗi năm, trong đó lao động nữ chiếm khoảng 60%. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được đẩy mạnh. Từ năm 2011 đến nay, mỗi năm, Việt Nam đưa được từ 80-100 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó, 35-40% là nữ giới, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.


Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 12 đã bầu 161 ủy viên vào Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là những người có đủ phẩm chất đạo đức, trí tuệ, tâm huyết và tự nguyện tham gia công tác Hội; thể hiện tính liên hiệp rộng rãi, phản ánh ý chí, nguyện vọng của phụ nữ Việt Nam.

Sáng 9/3, Đại hội họp phiên bế mạc./.

Phản hồi

Các tin/bài khác