Ngày hội tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân

(VOV5) - Ngày 18/11 hằng năm ở Việt Nam là ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Trên khắp các khu dân cư trong cả nước đang diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội này nhằm thắt chặt tình đoàn kết thôn xóm, cộng đồng và nhân lên khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 


 Ngày hội tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân - ảnh 1
Tổng Bí thư tặng hoa và trò chuyện với các cụ cao tuổi thôn Phật Tích (ảnh: Vũ Duy/VOV)


Như thông lệ, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã lần lượt dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc cùng đồng bào cả nước. Năm nay, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng người dân Bắc Ninh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bến Tre. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng đồng bào tỉnh Sơn La, trong khi Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và nhiều vị lãnh đạo cấp cao khác dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào ở An Giang, Vĩnh Phúc, thành phố Hồ Chí Minh... Các vị lãnh đạo cấp cao tham dự ngày hội cùng đồng bào để chung vui cùng đồng bào niềm vui bội thu mùa vụ, chia sẻ những khó khăn của đồng bào trong sản xuất, đời sống thường ngày. Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, động viên ngư dân Đồng Hới sau sự cố môi trường biển khi tham dự Ngày hội đại đoàn kết cùng nhân dân nơi đây: "Mặc dù chúng ta ảnh hưởng nặng nề trước sự cố môi trường biển nhưng bà con đầy đủ bản lĩnh, nghị lực để vượt qua những khó khăn đấy, giữ vững được ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện tốt về chính sách đền bù thiệt hại của sự cố môi trường biển, tổ chức thực hiện đúng đối tượng, minh bạch, khách quan, công tâm, không để sai sót xảy ra".


 Ngày hội tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân - ảnh 2
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gặp gỡ, trò chuyện với bà con khu dân cư Trung Hòa. (Ảnh: vov.vn)

Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư cũng là dịp để người dân gắn kết với nhau, chung sức, chung lòng tham gia các phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động nhằm xây dựng quê hương, đất nước. Tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân khối Trung Hòa, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, bà con tổng kết các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Theo đó, bên cạnh phát triển nông nghiệp, bà con cũng đưa các giống cây con mới, đưa mô hình kỹ thuật vào sản xuất, chú trọng phát triển thêm dịch vụ, du lịch, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, xuất khẩu lao động để thay đổi cơ cấu về lao động và thu nhập. Tại đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn mỗi cộng đồng dân cư không ngừng phát huy truyền thống, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, cùng địa phương thực hiện thắng lợi các kế hoạch kinh tế - xã hội: "Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rất ngắn gọn: đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, thành công thành công đại thành công. Chúng tôi mong muốn bà con tiếp tục đồng lòng, đồng sức với nhau, cán bộ phải làm gương là công bộ của dân phục vụ dân, cùng tình làng nghĩa xóm, phát động các phong trào toàn dân xây dựng và phát triển đất nước".


Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là nét đẹp riêng có trong quá trình xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên đất nước Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác