Nhiều hoạt động mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của bà con dân tộc Khmer

(VOV5) - Nhân Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmay của bà con dân tộc Khmer, trong các ngày từ 10 đến 12/4, lãnh đạo tỉnh An Giang đến chúc Tết, tặng quà tại 23 chùa Khmer Nam Tông tại các huyện Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú, Tri Tôn và Tịnh Biên.

Nhiều hoạt động mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của bà con dân tộc Khmer  - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)


Tỉnh cũng đến chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, chiến sĩ lực lượng vũ trang Khmer tiêu biểu. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo tỉnh An Giang đánh giá cao những đóng góp to lớn của bà con dân tộc Khmer và các sư sãi trong phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Các Hòa thượng, Thượng Tọa, Đại đức tại các chùa đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh An Giang, giúp bà con Khmer trên địa bàn sản xuất, phát triển cả về đời sống kinh tế, văn hóa, tâm linh.


Cùng với các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, họp mặt sư sãi các chùa Khmer, các gia đình chính sách người Khmer, tỉnh Sóc Trăng cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao mừng Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmay của đồng bào Khmer năm 2014. Trong dịp này, tỉnh Sóc Trăng cũng tổ chức Đại hội Thể dục Thể Thao tỉnh, trong đó đưa vào nội dung đại hội những môn thể thao mang đậm chất của đồng bào Khmer như môn cờ ốc, môn kéo co... tạo không khí hào hứng cho bà con Khmer vui đón Tết cổ truyền./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác