Nhiều hoạt động nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11

(VOV5) - Triển lãm trưng bày hơn 100 tư liệu, hiện vật, hình ảnh về 13 di tích Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt 

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Di sản văn hóa Việt Nam” tặng các cá nhân tiêu biểu. Trong chương trình lễ kỷ niệm, Tạp chí Vietnam Heritage đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2018.

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng ảnh Di sản Việt Nam 2018 cho hai tác phẩm giải Nhất, hai tác phẩm giải Nhì, hai tác phẩm giải Ba và 6 giải khuyến khích. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao Giải thưởng Trẻ với một giải Nhất, một giải Nhì, một giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Cùng ngày, triển lãm các tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi Ảnh Di sản Việt Nam 2018 đã được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Thành phố Hồ Chí Minh) và Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội), trong khuôn khổ chương trình “Không gian di sản văn hóa Việt Nam 2018” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sáng 23/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình tổ chức trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa tiêu biểu của dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình” tại Bảo tàng tỉnh Hòa Bình. Tại phòng trưng bày “Di sản văn hóa tiêu biểu của dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình”, với sự góp mặt của gần 200 tài liệu, hiện vật gốc và các tài liệu bổ trợ, phản ánh một số nét đặc trưng văn hóa người Mường tỉnh Hòa Bình; giúp người xem có dịp được tiếp xúc, tìm hiểu và nghiên cứu về những di sản văn hóa tiêu biểu như Trống đồng, Chiêng, Lịch đọi, Gốm cổ trong mộ Mường... Đặc biệt, lần đầu tiên tại phòng trưng bày giới thiệu Di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Chiều 22/11, lần đầu tiên 13 di tích quốc gia đặc biệt được giới thiệu tới công chúng Thủ đô trong một triển lãm mang tên “Di tích quốc gia đặc biệt ở Hà Nội” diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội, nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11.

Triển lãm trưng bày hơn 100 tư liệu, hiện vật, hình ảnh về 13 di tích Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt gồm: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hồ Hoàn Kiếm - đền Ngọc Sơn, đền Phù Đổng, đền Sóc Sơn, đền Cổ Loa, chùa Thầy, chùa Tây Phương, đình Chèm, đình Tây Đằng, đền Hát Môn, đền Hai Bà Trưng, danh thắng Hương Sơn. Thông qua triển lãm, công chúng hiểu hơn về giá trị kiến trúc, văn hóa, lịch sử, khảo cổ của các di tích quốc gia đặc biệt, nâng cao ý thức bảo vệ di sản. 

Nhiều hoạt động nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11 - ảnh 1Ảnh minh họa TTXVN

Cũng trong chiều 22/11, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với các nhà sưu tập tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung tổ chức Triển lãm "Nét đẹp Gốm xưa". Triển lãm trưng bày, giới  thiệu đến công chúng 100 hiện vật gốm sứ, tranh như: bình, đĩa gốm Chu Đậu, chóe, bộ tẩu gốm, tượng... từ nguồn hiện vật của các nhà sưu tập: Nguyễn Đình Bằng, Trương Hoài Tuyên, Phạm Phú Khánh, Ngô Hữu Toàn và Nguyễn Ngọc Ẩn.

Hầu hết hiện vật tham gia triển lãm được sưu tầm trên dải đất miền Trung và miền Nam (Việt Nam) từ giai đoạn Chăm-pa cho đến khoảng cuối thế kỷ XIX. Nhà sưu tập Nguyễn Hữu Toàn cho biết: “Nét đẹp gốm xưa của người Việt có nét mộc mạc, chỉ tạo những nét đơn sơ thôi nhưng có ý nghĩa về sự dân dã với người Việt Nam. Mình muốn lưu giữ lại những hiện vật đó để cho con cháu sau này biết.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác