Nhiều hoạt động thiết thực nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6

(VOV5) - Tối 26/6,  tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khai mạc Ngày hội Gia đình Việt Nam 2014.

Với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, Ngày Gia đình Việt Nam 2014 nhằm góp phần gắn kết tình cảm, chia sẻ thành quả lao động, kinh nghiệm giáo dục, đạo đức, lối sống giữa các thành viên trong gia đình. Ngày hội cũng là dịp tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng.

Ông Đỗ Văn Vũ, một người dân ở quận Ba Đình, Hà Nội, cho biết: Năm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy chủ đề là “ Bữa cơm gia đình”. Đây cũng là chủ đề rất hay bởi thực tế,  việc tổ chức bữa cơm gia đình để có cái sự đoàn tụ ông bà, cha mẹ, con cháu sau một ngày làm việc, học tập thì đấy là một nét đẹp truyền thống của gia đình Việt Nam. Ngày Gia đình Việt Nam thì có nhiều hoạt động khác nhau nhưng đều nhằm mục đích xây dựng gia đình là hạt nhân để xây dựng một xã hội lành mạnh, tốt đẹp.

Nhiều hoạt động thiết thực nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6 - ảnh 1

Cùng ngày, tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng,  Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức diễn đàn "Mẹ, gia đình và con đường tương lai của con". Diễn đàn là một trong các hoạt động trọng tâm nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cộng đồng về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn trong thanh thiếu niên.

Trước đó, từ ngày 24-25/6 tại Hà Nội và Hải Dương, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 5 tổ chức phúc lợi xã hội Hàn Quốc, tổ chức chương trình “Chia sẻ hạnh phúc với mái nhà chung thế giới năm 2014”. Tại chương trình, Ban tổ chức tặng vật phẩm trị giá khoảng 10 triệu won (khoảng hơn 8,000 USD), cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Đông, Hà Nội và gia đình bệnh nhân phong tại Chí Linh, Hải Dương./.

Phản hồi

Các tin/bài khác