Phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực

(VOV5) - Trong tháng hành động này, hơn 100 hoạt động sẽ được tổ chức. 

Tối 4/11, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017. 

Trong tháng hành động này, hơn 100 hoạt động sẽ được tổ chức.

Phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực - ảnh 1 Quang cảnh buổi lễ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Hiện đã có 9 bộ, ngành và 28 địa phương, 8 cơ quan đối tác quốc tế cùng tham gia với mong muốn các thông điệp về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái lan tỏa mạnh mẽ đến mọi tầng lớp trong xã hội, hướng đến mục tiêu xã hội bình đẳng, tiến bộ bền vững và không còn ai bị bỏ lại phía sau.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Tôi nghĩ người phụ nữ Á Đông cần nam giới chia sẻ nhiều nhất đặc biệt là vấn đề tinh thần. Vì vậy Hội liên hiệp phụ nữ các cấp đã triển khai, thiết lập quy trình cụ thể cố gắng quảng bá càng rộng càng tốt để phụ nữ và trẻ em biết được những cái chúng tôi đang làm từ đó giúp mọi người có thể tìm đến khi cần thiết."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác