Phát động tháng hành động vì trẻ em 2019

(VOV5) - Lễ phát động có chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em người dân tộc thiểu số; phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; phòng chống đuối nước trẻ em”
Phát động tháng hành động vì trẻ em 2019 - ảnh 1  Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ. - Ảnh: TTXVN

Với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em người dân tộc thiểu số; phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; phòng chống đuối nước trẻ em”, Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em 2019 diễn ra sáng 25/5, tại tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi lễ,  Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đối thoại với các em nhỏ về quyền của trẻ em. Phó Thủ tướng cho rằng trách nhiệm của gia đình, xã hội là phải giáo dục thường xuyên, liên tục về quyền trẻ em: "Ngoài những phong trào phát động, kêu gọi… như thường làm thì việc tối quan trọng là phải thực hiện cho thật tốt luật trẻ em, trong đó có quy định rất đầy đủ về quyền của trẻ em, trách nhiệm của các cấp các ngành, gia đình, nhà trường, xã hội.

Vì thế chúng ta phải làm để mọi người, đặc biệt là trẻ em biết quyền của mình. Khi biết quyền đó rồi thì các tổ chức, cá nhân đã được quy định trong luật phải được ràng buộc trách nhiệm và đương nhiên các hành vi vi phạm quyền trẻ em sẽ được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật".

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nhấn mạnh trong điều kiện Việt Nam hiện nay, cần đặc biệt lưu ý đến việc giáo dục trẻ em. Em Nguyễn Thu Trang, Học sinh trường THCS Trần Mai Ninh, Thanh Hóa, đại diện cho đông đảo trẻ em có mặt tại buổi lễ, bày tỏ: "Chúng cháu cần có những sâu chơi lành mạnh, bổ ích, cần có sự quan tâm của gia đình, xã hội và hãy dang tay chở che cho chúng cháu tránh khỏi những cạm bẫy của xã hội…. Chúng cháu mong muốn nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong việc tạo điều kiện cho chúng cháu có một mùa hè vui tươi, bổ ích".

Sau Thanh Hóa, tuần tới, lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em sẽ tiếp tục diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác