Phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích của trí thức khoa học trẻ tại vùng cao

(VOV5) - Diễn ra từ ngày 20/07 - 12/08, chương trình năm nay thu hút sự tham gia của 40 trí thức khoa học trẻ 

Nhằm phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích của trí thức khoa học trẻ, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện thành phố lần 9 năm 2018 tại huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông. 

Phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích của trí thức khoa học trẻ tại vùng cao - ảnh 1

Ảnh: giaoducthoidai.vn

Diễn ra từ ngày 20/07 - 12/08, chương trình năm nay thu hút sự tham gia của 40 trí thức khoa học trẻ là cán bộ Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ, thành viên câu lạc bộ Các nhà khoa học trẻ, chủ nhiệm đề tài chương trình Vườn ươm sáng tạo khoa học và công nghệ trẻ, cán bộ, giảng viên, sinh viên tại các cơ quan, trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố. 

Phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích của trí thức khoa học trẻ tại vùng cao - ảnh 2 Tri thức khoa học trẻ đóng góp nhiều phát kiến, sáng tạo trong phát triển khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp tại địa phương. - Ảnh: giaoducthoidai.vn

Tham gia chương trình tình nguyện, trí thức khoa học trẻ sẽ tham gia giảng dạy, tập huấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung tổ chức các buổi tập huấn chuyên đề về nông nghiệp; phổ cập tin học, phổ cập internet cho học sinh tại các trường, tặng máy vi tính cho các xã có điều kiện đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đăk Glong...

Bên cạnh đó, các chiến sĩ tình nguyện tổ chức các đội hình khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân, trao tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Đăk Som và xã Quảng Khê, tổ chức đội hình tuyên truyền, thành lập website và cẩm nang du lịch quảng bá về tiềm năng du lịch của địa phương...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác