Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp xúc song phương trong khuôn khổ ASEM 13

(VOV5) - Tại các cuộc gặp, các nước mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Ngày 20/11, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 13 (FMM-13), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao các nước Pháp, Luxembourg, Hungari, Phần Lan và tiếp Quốc vụ khanh Rumani.

Tại các cuộc gặp, các nước mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam trong đó có việc sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).

Về vấn đề Biển Đông, các nước chia sẻ lập trường nguyên tắc của Việt Nam và ASEAN về việc duy trì hoà bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết hoà bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC thực chất và hiệu quả.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp xúc song phương trong khuôn  khổ ASEM 13 - ảnh 1

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Pháp Le Drian - Ảnh: Quang Trung/VOV

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Châu Âu và Ngoại giao Pháp Jean – Yves Le Drian, Phó Thủ tướng, hai bên nhất trí tích cực triển khai các cơ chế hợp tác song phương, thúc đẩy hợp tác kinh tế theo hướng chú trọng đầu tư vào các dự án xanh và phát triển bền vững, phù hợp với ưu tiên của hai nước.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Châu Âu Luxembourg, Jean Asselborn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhất trí phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Luxembourg năm 2018. Bộ trưởng Jean Asselborn đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam ở châu Á. Nhân dịp này Bộ trưởng Jean Asselborn thông báo viện trợ 100.000 euro cho nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng của bão Damrey.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp xúc song phương trong khuôn  khổ ASEM 13 - ảnh 2

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh (phải) và Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto - Ảnh: Quang Trung/VOV

Trong buổi gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Hungari Peter Szijjarto, hai bên trao đổi các biện pháp thúc đẩy hơp tác kinh tế, thương mại, tạo điều kiện hơn nữa cho hàng hoá xuất khẩu của hai bên tiếp cận thị trường của nhau. Nhân dịp này, Bộ trưởng Peter Szijjarto thông báo từ tháng 9/2018 sẽ chính thức tăng gấp đôi số học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Timo Soini, hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đồng thời phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao và mong muốn Phần Lan tiếp tục cung cấp ODA cho Việt Nam, qua đó góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam, cải thiện đời sống của người dân. Bộ trưởng Timo Soini mong muốn đẩy mạnh quan hệ thương mại và đầu tư với Việt Nam, khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan đã và đang đóng góp tích cực vào đời sống kinh tế xã hội sở tại cũng như quan hệ hai nước.

Tại cuộc tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Rumani Monica Gheorghita, Phó thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị Rumani cấp tín dụng ưu đãi cho Việt Nam trong các lĩnh vực như dược phẩm, đóng tàu, đường sắt, thiết bị phục vụ các ngành dầu khí. Quốc vụ khanh Gheorghita mong muốn tăng cường hơn nữa trao đổi thương mại với Việt Nam và hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời cam kết trong thời gian tới sẽ tăng gấp đôi số học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Cùng ngày, bên lề Hội nghị, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Slovenia Andej Logar, gặp Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel và tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Marek Magierowski.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác