Rực rỡ bản sắc văn hoá Việt Nam tại Liên hoan Thanh niên, Sinh viên thế giới

(VOV5) - Liên hoan Thanh niên, Sinh viên thế giới lần thứ 19 đang diễn ra sôi nổi tại Sochi, Liên bang Nga với sự tham dự của hơn 25.000 đại biểu và 5000 tình nguyện viên từ nhiều quốc gia trên thế giới. 

Hàng trăm sự kiện giáo dục-khoa học, văn hoá và thể thao được tổ chức hàng ngày trong khuôn khổ Liên hoan. Trong dịp này, đoàn đại biểu Việt Nam có nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước, truyền thống và bản sắc văn hoá dân tộc.

Rực rỡ bản sắc văn hoá Việt Nam tại Liên hoan Thanh niên, Sinh viên thế giới  - ảnh 1 Gian hàng hữu nghị của Việt Nam thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ quốc tế. (VOV)

Nổi bật trong số các hoạt động là triển lãm giới thiệu về lớp trẻ Việt Nam, vai trò và thành tựu mà thế hệ trẻ mang lại trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và đổi mới đất nước; giới thiệu các sản phẩm mang đậm nét Việt Nam như nón lá, mũ tai bèo, các vật dụng làm từ thổ cẩm.Đoàn Việt Nam cũng tham dự hàng chục buổi giao lưu, đối thoại song phương với các tổ chức thanh niên các nước, gặp gỡ và đối thoại với Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới Nicolas Papademitriou, tham gia biểu diễn văn nghệ tại Ngày Châu Á - Thái Bình Dương, thi đá bóng….

Rực rỡ bản sắc văn hoá Việt Nam tại Liên hoan Thanh niên, Sinh viên thế giới  - ảnh 2 Đại biểu Việt Nam trao đổi với đại biểu Ấn Độ. (VOV)

Đánh giá về hoạt động của đoàn đại biểu Việt Nam tại Liên hoan Trưởng đoàn Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS HCM, cho biết: “Các hoạt động của đoàn đại biểu Việt Nam tại Liên hoan đạt nhiều thành công. Ngoài việc tham gia tích cực vào các diễn đàn tại Liên hoan, đoàn Việt Nam cũng tích cực gặp gỡ và trao đổi nhiều nội dung với nhiều lãnh đạo và bạn trẻ của các tổ chức thanh niên ở các nước để có thể giới thiệu về các hoạt động của tổ chức Đoàn cũng như hoạt động của thanh niên Việt Nam. Chúng tôi cũng được tiếp cận với những chia sẻ của bạn bè quốc tế về các hoạt động thanh niên, đồng thời bàn bạc thảo luận nhiều nội dung để có thể tăng cường sự hợp tác của các tổ chức thanh niên trên thế giới.”

Bên cạnh đó, đoàn Việt Nam cũng tổ chức thêm nhiều hoạt động giao lưu với một số đoàn đại biểu như Cộng hòa Cuba và CHDCND Lào, góp phần tăng cường sự gắn kết, tình hữu nghị, đoàn kết với bạn bè các nước. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác