Tăng cường phòng chống HIV-AIDS tại Việt Nam đến năm 2020

(VOV5) - Ngày 16/11, tại Hà Nội, khai mạc Hội thảo tham vấn “Chiến lược tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội vào công cuộc phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến 2020”.

Tăng cường phòng chống HIV-AIDS tại Việt Nam đến năm 2020 - ảnh 1
Ảnh: daibieunhandan.vn

Dự án thành phần Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS đã đạt được một số kết đáng ghi nhận như: thu hút được 55 tổ chức xã hội tham gia cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc và dự phòng HIV/AIDS tại 10 tỉnh; gần 1.000 người lớn và trẻ em nhiễm HIV nhận được các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ tại cộng đồng… Tuy nhiên đến nay, sự tham gia của xã hội dân sự vào phòng chống HIV/AIDS còn tản mạn, chưa đồng đều. Việc xây dựng chiến lược tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự trong phòng chống HIV-AIDS  sẽ là định hướng mang tính tổng thể, trọng tâm và dài hạn nhằm thúc đẩy, gắn kết hiệu quả hơn sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự vào công cuộc phòng chống HIV/AIDS. 

Để phát huy năng lực của các tổ chức dân sự đối với công tác này, bà Đỗ Thị Vân, Giám đốc Dự án thành phần Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS đề xuất: “Trong thời gian tới, Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho công cuộc phòng chống HIV/AIDS thì chúng tôi rất mong muốn có hợp phần cho các tổ chức xã hội cũng cần có một môi trường thuận lợi cho các tổ chức này tham gia. Về phía các tổ chức xã hội của chúng tôi, chúng tôi cũng xác định được rằng năng lực của mình cũng cần nâng lên, làm thế nào để có thể huy động được nguồn lực trong nước trong khi nguồn lực chính phủ còn rất hạn chế. Về mặt lâu dài thì cần phải xây dựng được chiến lược để chúng tôi coi như đây là kim chỉ nam để cho nhiều tổ chức khác tham gia một cách hiệu quả hơn.”./.

Phản hồi

Các tin/bài khác